Nín thở chờ điểm sàn

Thí sinh dự thi tại Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Mỏ - Hà Nội năm 2014
Thí sinh dự thi tại Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Mỏ - Hà Nội năm 2014
TP - Sáng nay, 8/8, “Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào” của Bộ GD&ĐT sẽ họp và đưa ra quyết định cuối cùng về điểm sàn. Trước giờ G, nhiều trường tốp dưới đang chờ đợi, thoi thóp.

Nín thở

Căn cứ vào kết quả thi tuyển sinh của thí sinh trong cả nước, HĐ sẽ xem xét công bố 3 hoặc 4 mức điểm xét tuyển cơ bản cho từng khối thi đối với đại học và cao đẳng.

Ông Cao Văn Phường, hiệu trưởng trường ĐH Bình Dương cho biết tình hình tuyển sinh chung rất khó khăn. Ông Phường than: một tỉnh chưa đến 2 triệu dân mà có tới 12 trường ĐH, trong đó có cả trường ĐH công thu hút học sinh “quá trời” vì ưu thế là trường công, học phí rẻ hơn. 

Ông Phường nhấn mạnh: chả hiểu sao nhiều trường ĐH thế rồi mà năm nay Bình Dương thêm 2 trường ĐH nữa, không biết 12 trường sẽ tuyển sinh thế nào trong 1 tỉnh! Năm 2013, với bề dày 17-18 năm, cơ sở vật chất có nhưng ông Phường cho biết trường này cũng chỉ vét được 80% chỉ tiêu. Vì vậy, năm nay, trường cần 2.400-2.600 thí sinh nhưng, theo ông Phường cũng chỉ nói: tuyển được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

ĐH Lương Thế Vinh Nam Định có tiếng là trường dân lập có cơ sở vật chất tốt nhưng cũng khó không thể cạnh tranh nổi khi bên cạnh nó có tới 3 trường ĐH công lập (CL)… “Năm ngoái không tuyển được thí sinh; năm nay cũng… rất khó”, một nhà quản lý của trường này cho biết.

ĐH Công nghệ Vạn Xuân năm nay thi ba chung nhưng chỉ có 146 thí sinh đăng ký dự thi và 26 thí sinh đến thi trong khi trường cần 400 người học ĐH và 450 người học CĐ. Một nhà tuyển sinh của trường này cho biết: năm trước trường này chỉ tuyển được 140 người nhưng cuối cùng chỉ có 110 người đang tham gia đào tạo. “Rất khó khăn!”, cán bộ này nhận định.

Thứ trưởng khẳng định trước giờ G

Trước giờ G, Thứ trưởng GD&ĐT Bùi Văn Ga tiết lộ: Năm nay phổ điểm của thí sinh rất tốt, nếu biểu hiện bằng đồ thị thì đỉnh đồ thị dịch về phía bên phải. Điều này chứng tỏ: khoảng điểm giữa nhiều hơn, điểm thấp ít hơn mọi năm.

“Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào” sẽ tìm phương án tối ưu để có nguồn tuyển dôi dư thoải mái và không khó khăn cho việc xét tuyển của các trường”.

Thứ trưởng 

GD&ĐT 

Bùi Văn Ga

Ông cho biết, các trường đang hồi hộp chờ số lượng thí sinh đạt điểm sàn dôi dư để có thể tuyển đủ người học theo các nguyện vọng sau. Tuy nhiên, ông Ga nói, dôi dư bao nhiêu phụ thuộc vào chỉ tiêu và số thí sinh đạt trên ngưỡng- điểm sàn, sẽ chọn vào sáng ngày 8/8 mới biết được. 

Về những trường ngoài công lập đã bế tắc tuyển sinh trong nhiều năm, Thứ trưởng Ga nói: những trường này năm nào cũng vậy nên phải cố gắng nâng cao chất lượng, thu hút học sinh và phải tính toán để tự chủ tuyển sinh- phải nghĩ cách tuyển sinh và có nhiều phương án tuyển khác nhau. 

Ông Ga nhấn mạnh: Bộ không bắt các trường phải thi ba chung thì các trường phải nhanh nhạy tìm nguồn tuyển và năm nay, chắc chắn nguồn tuyển sẽ dôi dư.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.