Chọn kỹ nơi “gửi trứng”

Nở rộ học hè ở nước ngoài

Nở rộ học hè ở nước ngoài
TP - Nhiều học sinh vừa kết thúc năm học lại tất bật học hè... ở nước ngoài (còn được gọi là du học hè). Với nhiều gia đình khá giả, đây là một quá trình tập dượt cho một hành trình du học dài hơi hơn của con em mình sau này.

Hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội và TPHCM, hoạt động du học hè đã bắt đầu diễn ra cực kỳ sôi động.

Ngay khi năm học 2008-2009 kết thúc, các trung tâm tư vấn du học bắt đầu bận rộn tiếp các phụ huynh tới tìm hiểu thông tin về những khóa du học hè cho con em.

Chọn lựa cho con em mình một nơi để du học hè, thật sự phụ huynh cũng hết sức cẩn thận và “lao tâm khổ tứ”!

Chị Trà My, phụ huynh có con gái 13 tuổi chuẩn bị du học hè tại Oxford (Anh) cho biết: “Con tôi học tiếng Anh nên tôi muốn cháu được học, được nghe thứ tiếng đó từ chính cái nôi của nó. Trước khi quyết định cho con đi theo chương trình du học hè do Sunrise Vietnam tổ chức, tôi đã tham khảo thông tin ở một số trung tâm giáo dục – du học có tiếng như Quốc Anh, EF… Đồng thời, tôi cũng phải tìm hiểu về những điểm đến tại Anh có trong các chương trình du học. Sự lựa chọn của tôi hướng vào những thành phố có bề dày lịch sử, văn hóa và đặc biệt, có người Anh gốc sinh sống”.

Theo chị Trà My, ngay từ khi 7 tuổi, con gái chị đã được theo bố mẹ đi du lịch nhiều nước trên thế giới nên bây giờ quyết định gửi con du học hè tại Anh trong gần một tháng, chị cũng yên tâm.

“Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn hơn nữa cho cháu, tôi chọn cho cháu một chuyến đi có độ an toàn cao – đợt này đoàn của cháu khoảng 10-15 người và sẽ có một chị trưởng đoàn người Việt Nam đi cùng. Tôi hi vọng rằng sau chuyến đi cháu sẽ cứng cáp hơn, hiểu biết nhiều hơn, và sử dụng tiếng Anh chuẩn hơn”, chị My chia sẻ.

Chị Thanh Hà, ngõ Hội Vũ, Hàng Bông, Hà Nội, đăng ký cho con học hè tại Singapore theo chương trình du học hè đợt một của Apollo cũng tâm sự:

“Cháu nhà tôi năm nay 14 tuổi, từ trước vẫn theo học tiếng Anh tại trung tâm. Tôi đăng ký cho cháu đi du học hè đợt này để cháu được rèn luyện tốt hơn nữa về kỹ năng sử dụng tiếng Anh cũng như những kỹ năng sống, học tập, giao tiếp khác. Tuy nhiên, trước khi đăng ký cho cháu đi, tôi cũng tham khảo rất kỹ về đơn vị đào tạo hợp tác bên đó. Tôi muốn đảm bảo con mình sẽ được học tập, sinh hoạt trong môi trường giáo dục chất lượng, chuyên nghiệp”.

Nhiều lựa chọn

Dịch vụ du học hè năm nay của các công ty tư vấn du học đưa ra khá phong phú: Du học tại Anh, Mỹ (mỗi du học sinh khoảng 5.000 USD/ 3-4 tuần), còn đi các nước Singapore, Úc… thì rẻ hơn. Năm nay, các phụ huynh chọn Singapore cho con du học hè khá đông, vì giá cả chỉ bằng nửa giá đi Anh, Mỹ, đi lại cũng gần và thuận tiện hơn.

Anh Hoàng Văn Định, phụ trách chương trình Tư vấn du học Apollo cho biết: “Hiện tại, Apollo đã thu nhận gần 300 em đăng ký du học hè, độ tuổi chủ yếu từ 10-14 tuổi, em nhỏ nhất là 8 tuổi, và lớn nhất là 16 tuổi. Lượng đăng ký tập trung đông nhất vào hai đợt du học tới Singapore với chi phí 1.800 USD/ 2 tuần; 2.000 USD/ 1 tháng. Mỗi đợt đi, Apollo thường chia nhỏ các em thành các nhóm, mỗi nhóm khoảng 10-15 em, có một trưởng đoàn của Apollo. Hè năm nay, Apollo tổ chức chương trình học hè cho các em, hợp tác đào tạo với trường ĐH Quốc gia Singapore. Trước khi đi, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, phân lớp học sinh”.

Cũng như thế, tại TPHCM, năm nay, ILA Việt Nam, một địa chỉ quen thuộc cho các phụ huynh đăng ký các chuyến du học hè cho con em mình cũng phối hợp với các trường thuộc các tổ chức giáo dục như Study Group, CIC… thuộc các quốc gia Anh, Mỹ, Canada, Australia, Singapore để đưa học sinh sang du học hè.

Các khóa du học hè này sẽ bắt đầu khởi hành trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 và kéo dài từ 2 đến 4 tuần lễ, tùy theo nhu cầu của học viên. Cùng với những hoạt động vui chơi, tham quan những địa danh nổi tiếng của từng quốc gia, học sinh sẽ tham gia những lớp học Anh ngữ tại các trường danh tiếng, với đội ngũ giáo viên bản ngữ đầy kinh nghiệm.

Đây là một phần quan trọng mà học sinh sẽ trải qua trong bất kỳ chương trình du học hè nào do ILA Vietnam tổ chức. Đây là cơ hội để học sinh ôn lại những kiến thức tổng quát về Anh ngữ. Ngoài những bài học vui nhộn, sinh động, thực tiễn, khóa học còn tập trung vào những bài học chuyên biệt nhằm nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của học sinh.

Tuy vậy, khóa du học hè độc đáo nhất tại TPHCM hiện nay là của Công ty Tư vấn du học DTU. Đây là công ty có mối liên kết với Singapore và tổ chức các chương trình tại Singapore hết sức chuyên nghiệp.

Thời gian học tại các khóa du học hè của DTU là từ 7 ngày đến 28 ngày, với mức giá từ 1.125USD – 2.595USD. Tuy giá khá cao nhưng các khóa học hè của DTU thường phức hợp một số dịch vụ khá tốt: nghỉ ở khu resort Costa Sand, hướng dẫn viên nói tiếng Anh và tiếng Hoa, các tour du lịch mỗi ngày… Bên cạnh đó, nếu nhóm có 5 người đăng ký trở lên, sẽ được giảm 65USD/người và 130USD/người (nhóm có 10 người đăng ký trở lên).

Nở rộ học hè ở nước ngoài ảnh 1
Học sinh Việt Nam vui hè 2009 tại Singapore  (Nguồn: Apollo)

Với lợi thế về việc quen thuộc các tour du lịch và có thể kết hợp các tour du lịch, khá nhiều Trung tâm du học của các công ty du lịch tại TPHCM cũng đã vào cuộc.

Đơn cử, Trung tâm tư vấn du học VOSC của Viettravel đã bắt đầu “chạy” chương trình du học hè với tên gọi “Du học hè quốc tế Singapore – Lion Island 2009”.

Bên cạnh các chương trình học bổ ích, các em còn được tự do vui chơi, thưởng ngoạn các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Singapore như: đảo Sentosa lộng lẫy, chiêm ngưỡng bức tượng tháp Merlion - biểu tượng và cũng là niềm tự hào của người dân Singapore;

Tham quan vịnh Marina bằng ca nô, chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của nhà hát Opera như hai trái sầu riêng; Thư giãn cắm trại và tắm biển, cảm giác lạ với môn trượt patin và xe đạp địa hình tại bãi biển đầy nắng gió East Coast Park Way;

Tìm hiểu cuộc sống và xem biểu diễn xiếc của hàng trăm loài chim quý tại Vườn thú đêm Night Safari và Vườn chim Jurong; Thưởng thức vẻ độc đáo của các tòa nhà chọc trời, những trung tâm thương mại hay hòa mình vào các trò chơi hấp dẫn tại các giải trí đẳng cấp thế giới: Công viên nước Wild Wild Wet, Escape Theme Park…

Đặc biệt, các em có cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh đất nước Singapore với một góc nhìn hoàn toàn mới về các danh thắng trên vịnh Marina qua bánh xe quan sát khổng lồ Singapore Flyer - nét độc đáo trong chương trình du học hè Singapore 2009…

Chơi mà học

Với các bậc phụ huynh, một chuyến học hè tại nước ngoài như là phần thưởng mà cha mẹ dành tặng con sau một năm học tập vất vả. Ngoài ra, tuy thời gian ngắn ngủi (khoảng 1 đến 2 tháng) nhưng phụ huynh kỳ vọng, chuyến du học hè giúp con em mình trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng sống độc lập và cả những chuyến du ngoạn.

Tuy nhiên, với nhiều phụ huynh thì đây còn là bước tập dượt quan trọng để chuẩn bị cho con đi du học đại học tại nước ngoài.

Anh Tuấn Dũng, phụ huynh em Nguyễn Tuấn Anh (17 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Hè năm ngoái, tôi đăng ký cho con đi học hè tại Mỹ trong gần một tháng. Tôi coi chuyến học hè đó là thử thách của cả cháu và bố mẹ. Kết quả, cháu cũng đã tận dụng tốt thời gian học hè đó để trau dồi cho mình thêm nhiều kiến thức, đặc biệt là khả năng sử dụng tiếng Anh. Năm nay gia đình tôi đang hoàn tất thủ tục cho cháu học đại học tại Mỹ. Những kết quả của chuyến đi năm ngoái khiến vợ chồng tôi yên tâm hơn rất nhiều khi gửi con trai sang bên đó học tập. Cháu giờ đã có thể tự tin đi du học xa nhà được rồi”.

Còn anh Nguyễn Văn Minh (38 Đê La Thành, Hà Nội) chia sẻ: “Con tôi mới 14 tuổi, nhưng năm ngoái vợ chồng tôi đã gửi cháu đi học hè tại Singapore. Mới đầu, tôi chỉ nghĩ đó sẽ là phần thưởng cho con sau một năm học tập vất vả.

Tuy nhiên, sau khi cháu trở về tôi mới thấy chuyến đi thực sự bổ ích. Cháu nhà tôi đã cứng cáp, hiểu biết hơn rất nhiều. Những năm tới nếu có điều kiện, chúng tôi sẽ lại gửi cháu đi du học hè tiếp tục”.

Dịch vụ du học hè năm nay của các công ty tư vấn du học đưa ra khá phong phú: Du học tại Anh, Mỹ (mỗi du học sinh khoảng 5.000 USD/ 3-4 tuần), còn đi các nước Singapore, Úc… thì rẻ hơn.

Năm nay, các phụ huynh chọn Singapore cho con du học hè khá đông, vì giá cả chỉ bằng nửa giá đi Anh, Mỹ, đi lại cũng gần và thuận tiện hơn.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.