Nóng: Gần 20 trường đại học có thí sinh 'dính' gian lận thi tại Hòa Bình

Nóng: Gần 20 trường đại học có thí sinh 'dính' gian lận thi tại Hòa Bình
TPO - Trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình cho biết, hôm nay, 25/3, Sở đã hoàn tất các công việc mà Bộ GD&ĐT giao liên quan đến cập nhật lại điểm cho thí sinh sau kết quả chấm thẩm định.

Ông Đắc cho biết, có khoảng gần 20 trường ĐH có thí sinh được nâng điểm của Hòa Bình theo học.

Tuy nhiên, ông khẳng định, cũng có nhiều thí sinh trong danh sách thẩm định lại kết quả không nhập học tại các trường trúng tuyển.

Trước đó, kết quả chấm thẩm định của Bộ GD&ĐT cho thấy, có 64 thí sinh của Hòa Bình được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Trong đó, thí sinh được nâng nhiều nhất là 26.45 điểm/3 bài thi, và môn thi được nâng nhiều nhất lên đến hơn 9 điểm.

Kết quả chấm thẩm định khi được Bộ GD&ĐT chuyển về cho Sở GD&ĐT Hòa Bình thì có 1 thí sinh bị trượt tốt nghiệp trong số 64 thí sinh này.

Trước câu hỏi có bao nhiêu thí sinh trong danh sách trúng tuyển vào khối trường công an, quân đội, ông Đắc từ chối trả lời. Ông cũng vẫn giữ quan điểm không công khai danh sách thí sinh.
Ông Đắc khắng định, ngày mai, 26/3, ông sẽ ký văn bản báo cáo gửi Bộ GD&ĐT.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.