'Nóng' khối ngành công an, quân đội, kỹ thuật

Nhiều học sinh quan tâm khối ngành quân đội, công an
Nhiều học sinh quan tâm khối ngành quân đội, công an
TP - Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp diễn ra hôm qua ở Hà Nội, các ngành quân đội, an ninh, báo chí, kỹ thuật nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh nhất.

Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do Bộ GD&ĐT cùng một số đơn vị tổ chức. Ghi nhận cho thấy, trong khi khu vực tư vấn các nhóm ngành khác đã thưa người thì khu vực nhóm ngành Khoa học xã hội - nhân văn, Ngoại ngữ, Công an, Quân đội vẫn sôi động.

Tại khu vực tư vấn này, các ngành “hot” hiện nay như báo chí, quan hệ công chúng, giáo dục tiểu học được nhiều học sinh quan tâm và bày tỏ mong muốn dự thi.

Khác so với mọi năm, khu vực tư vấn tuyển sinh nhóm ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Luật năm nay khá vắng vẻ.

Theo PGS.TS Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, có thể có ngành hiện nay đang “hot” nhưng 4-5 năm nữa chưa chắc đã có nhu cầu nhân lực cao và ngược lại, vì thế thí sinh cần phải nhìn xa hơn.

Một học sinh hỏi: “Em được biết năm nay sẽ bỏ phương án điểm sàn. Vậy nếu em không đỗ nguyện vọng 1 thì lấy cơ sở gì để xét tuyển nguyện vọng 2 hoặc 3?”. TS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GD&ĐT, cho biết, những tiêu chí thay thế điểm sàn có thể sẽ được Bộ GD&ĐT công bố trong tuần này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.