Nữ sinh bị đánh hội đồng do sơ ý làm đổ thức ăn vào bạn

Cổng trường THPT Bùi Thị Xuân, nơi nữ sinh Hoài bị đánh hội đồng. Ảnh: Đắc Đức.
Cổng trường THPT Bùi Thị Xuân, nơi nữ sinh Hoài bị đánh hội đồng. Ảnh: Đắc Đức.
Ngồi trong quán, Hoài sơ ý làm đổ thức ăn trúng chân bạn gái khác trường nên phát sinh mâu thuẫn và bị đánh hội đồng.

Sáng 19/2, cô Phạm Thị Ngọc Tâm, Hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân (TP Huế, Thừa Thiên - Huế), cho biết đã làm việc với cơ quan công an để làm rõ việc nữ sinh của trường bị đánh hội đồng ngay trước cổng.

Theo tường trình của nữ sinh lớp 10 với lãnh đạo trường THPT Bùi Thị Xuân, nguyên nhân bị đánh hội đồng có thể là mâu thuẫn cá nhân từ bên ngoài. Khi đang ngồi ăn bánh canh tại một quán ăn, Hoài vô tình làm đổ nước trúng chân bạn gái khác trường ở cạnh bàn dẫn đến cãi nhau.

"Vụ đánh nhau diễn ra chớp nhoáng, khi được giám thị báo cáo, chúng tôi chạy ra thì mọi việc đã xong, đám đông cũng đã rời khỏi hiện trường", bà Tâm nói và cho hay phụ huynh của nữ sinh bị đánh đã xin lỗi nhà trường vì sự cố.

Trước thông tin có hai học sinh lớp 12 của trường tham gia đánh nạn nhân, cô Tâm cho hay, đã làm việc với Hoài lẫn học sinh lớp 12, tuy nhiên em không xác định được hai học sinh trong trường đánh mình. Hai em kia thừa nhận chỉ "đứng xem" rồi ra về. "Nhà trường đang chờ công an vào cuộc điều tra nhóm gây ra vụ đánh nhau", bà Tâm nói thêm.

Người đứng đầu trường THPT Bùi Thị Xuân cho biết thêm, trước nhiều vụ học sinh ở Thừa Thiên - Huế đánh nhau thời gian gần đây, Ban giám hiệu trường đã nhiều lần phổ biến, giáo dục học sinh tránh tình trạng bạo lực học đường.

Nữ sinh bị đánh hội đồng do sơ ý làm đổ thức ăn vào bạn ảnh 1

Hiệu trưởng Phạm Thị Ngọc Tâm. Ảnh: Đắc Đức.

Trước đó khoảng 9h30 sáng 18/2, khi vừa kết thúc tiết học, Hoài (nữ sinh lớp 10 trường THPT Bùi Thị Xuân, TP Huế) đi bộ ra trước cổng trường để về nhà. Một nhóm nữ sinh bất ngờ tiến đến, vây quanh buông lời mắng chửi và đấm, đá tới tấp khiến Hoài ngã xuống đất. Sự việc chỉ dừng lại khi người lớn đến căn ngăn.

  

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên - Huế đã có văn bản yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường phải phối hợp với công an để truy tìm thủ phạm trực tiếp gây ra vụ đánh nhau.

*Tên nữ sinh đã được thay đổi. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.