Nữ sinh Chu Ru được đặc cách làm cô giáo thành phố

TPO - Sáng ngày 7/8, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo Sở Nội vụ và Sở GD-ĐT đặc cách tiếp nhận (không qua thi tuyển) và bố trí em Ma Hiêng vào công tác trong ngành GD-ĐT. Ma Hiêng sẽ là cô giáo trường Dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng.

Như báo Tiền Phong đã phản ánh Ma U Ma Hiêng (dân tộc Chu Ru, thường trú tại xã Tà Năng, Đức Trọng) mồ côi cha từ trong bụng mẹ, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

3 trong số 5 chị em của Ma Hiêng không được học hành đến nơi đến chốn. Sau khi tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2010-2011, tin tưởng sẽ đậu đại học, em xuống vùng rừng núi Ma Nới (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) cách nhà hơn 200 km để làm thuê kiếm tiền chuẩn bị cho ngày tựu trường.

Một phóng viên địa phương phát hiện em đậu thủ khoa khối C và là á khoa kì thi tuyển sinh vào trường Đại học Đà Lạt nên đã điện thoại báo tin nhưng không nối sóng được với Ma Hiêng vì em đang làm việc ở chốn rừng sâu núi thẳm.

Đến khi xuống thị trấn mua thực phẩm em mới nhận được tin nhắn và biết mình đỗ thủ khoa với 23 điểm: Ngữ văn 7,25, Lịch sử 7,0 và Địa lý 8,75. Đây là lần đầu tiên tộc người Chu Ru với hơn 1,6 vạn dân có thủ khoa đại học.

Nữ sinh Chu Ru được đặc cách làm cô giáo thành phố ảnh 1

Ma Hiêng (áo vàng) ngày tốt nghiệp đại học

Nữ sinh Chu Ru được đặc cách làm cô giáo thành phố ảnh 2

Bảng điểm của Ma Hiêng.

Để động viên khuyến khích Ma Hiêng cũng như thực hiện chủ trương đào tạo phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, tháng 8/2011, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cấp học bổng toàn phần cho em trong suốt 4 năm đại học. Ma Hiêng đã nỗ lực học tập và vừa tốt nghiệp loại giỏi ngành sư phạm.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.