Nữ sinh đạt điểm 10 tốt nghiệp môn Ngữ văn: Khi đọc đề đã thấy ‘thăng hoa’

Đặng Thị Hồng Trang (lớp 12A1 Trường THPT Mỹ Tho, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) là một trong hai thí sinh đã đạt được điểm 10 bài thi môn Ngữ văn
Đặng Thị Hồng Trang (lớp 12A1 Trường THPT Mỹ Tho, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) là một trong hai thí sinh đã đạt được điểm 10 bài thi môn Ngữ văn
TPO - Làm bài thi dài 12 trang giấy, Đặng Thị Hồng Trang (lớp 12A1 Trường THPT Mỹ Tho, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) chia sẻ, khi nhận đề em đã cảm thấy “thăng hoa” nên việc đạt được điểm 10 bài thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 chỉ …“hơi” bất ngờ.

Em đã rất vui sướng

Là một trong 2 thí sinh giành được điểm tuyệt đối với bài thi môn Ngữ văn ở kỳ thi năm nay nên Đặng Thị HồngTrang chia sẻ, khi biết được điểm 10 môn Văn thì em hơi bất ngờ và rất vui sướng.

Trang chia sẻ, sau khi đi thi về, em chỉ nghĩ số điểm đạt được có thể trên 9 nhưng được điểm 10 là điều thực sự bất ngờ vì từ trước đến giờ điểm 10 ở môn là “xưa nay hiếm”.

Trang chia sẻ, khi đọc đề Văn em đã cảm thấy “thăng hoa” và sau đó viết một mạch bởi đề thi rơi vào bài “Đất nước” – một bài thơ mà em rất thích. Chính vì đề bài vào đúng bài tủ mà em yêu thích nhất nên bài thi của em dài 12 trang giấy.

Nhận xét về đề, Trang cho rằng, đây là đề có tính phân loại cao, nhất ở câu nghị luận xã hội.

Dù đạt điểm 10 hiếm hoi trong mùa thi năm nay, nhưng nữ sinh này cho biết, em không đi học thêm môn Văn một buổi nào. Tất cả, niềm thích thú với vẻ đẹp của môn Văn của em được chính cô giáo dạy văn của em “truyền lửa”.

“Cô giáo dạy Văn đã cho em thấy vẻ đẹp của từng tác phẩm văn học, khiến em có động lực rất nhiều. Những bài giảng trên lớp em thấy là đủ. Tất nhiên, để đạt được điểm cao khi thi thì phải học, cố gắng rất nhiều. Khi học phải có niềm say mê trong từng tác phẩm, từng câu chữ mình viết ra”- Trang chia sẻ.

Nữ sinh đạt điểm 10 tốt nghiệp môn Ngữ văn: Khi đọc đề đã thấy ‘thăng hoa’ ảnh 1

Trang chia sẻ, khi đọc đề Văn em đã cảm thấy “thăng hoa”

Đọc những cuốn sách hay

Theo Trang, để học tốt môn Văn, việc đọc nhiều sách là điều quan trọng, nhất là được tiếp cận với những cuốn sách văn học hay.

“Cô giáo dạy Văn đã cung cấp cho em những đầu sách hay. Vì thế, mỗi khi có thời gian em lại đọc sách. Em cũng có một quyển sổ để viết lại những chủ đề hay những câu nói hay, để khi làm bài có thể viện dẫn vào”- Trang chia sẻ.

Là con thứ 3 trong một gia đình có 4 chị em gái, bố mẹ là công nhân nhưng Trang chia sẻ, gia đình là chỗ dựa tinh thần, là động lực để em học tốt cũng như định hướng sau này.

Với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt 26 điểm (Toán 8,8; Ngữ văn 10, Tiếng Anh 7,2), cộng thêm điểm ưu tiên khu vực, Trang được tổng cộng 26,5 điểm.

Trang chia sẻ, em đang phân vân vì chưa biết đăng ký vào ngành Tài chính - Ngân hàng của Học viện Tài chính hay ngành Kinh tế quốc tế của Học viện Ngoại giao.

“Bố mẹ luôn cho em tự chủ động chọn ngành, chọn trường. Việc quyết định học ngành nào là do em”- Trang chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.