Nữ sinh duy nhất của TPHCM đạt điểm 10 kỳ thi THPT Quốc gia

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Đó là nữ sinh Hoàng Minh Huyền đạt điểm 10 môn Hóa, dự thi cụm số 9 do trường Đại học Sư phạm TPHCM chủ trì. Huyền là học sinh vừa hoàn thành chương trình lớp 12 tại THPT Tư thục Nguyễn Khuyến.

Chiều nay (19/7), 3/4 cụm thi tại TPHCM bắt đầu công bố điểm. Trong số hơn 65.000 thí sinh tại TPHCM, Huyền là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối kỳ thi THPT Quốc gia năm nay.

Ngoài môn Hóa đạt điểm 10, các môn còn lại Huyền cũng đạt được số điểm tương đối cao. Cụ thể, năm nay, Huyền dự thi 5 môn gồm Toán: 9,25; Ngữ văn: 7; Lý: 9,4; Hóa: 10; tiếng Anh: 7,63. Nếu xét theo khối A (Toán. Lý, Hóa), Huyền đạt 28,65 điểm, số điểm khá cao.  

Về điểm thi ở toàn cụm, theo thống kê từ kết quả thi, trường Đại học Sư phạm TPHCM có tổng số thí sinh dự thi tại cụm thi này là 18.300. Điểm môn toán cao nhất là 9,5. Môn sử và địa cao nhất 9,75; môn văn 9; vật lý 9,8; hóa 10; sinh 9,8.

Tại cụm thi do Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chủ trì, thí sinh đạt điểm cao nhất ở môn tiếng Anh là 9,88 điểm, môn Sử và Địa có thí sinh đạt 9,5 điểm.

Riêng cụm thi số 6 do Đại học Bách khoa TP HCM chủ trì, dự kiến sẽ công bố điểm vào 16h ngày mai, 20/7. Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ của trường này, không có thí sinh nào đạt điểm 10.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.