Nữ sinh Hà Nội vô địch Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư nhất T.Ư Đoàn trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Kiều Trang. Ảnh: Giang Thanh
Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư nhất T.Ư Đoàn trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Kiều Trang. Ảnh: Giang Thanh
TPO - Thí sinh Nguyễn Kiều Trang (SV ĐH Ngoại Thương, Hà Nội) xuất sắc giành giải nhất Hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần thứ I, với 446 điểm.

Tối 16/7, tại Đà Nẵng, vòng chung kết Hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần thứ I năm 2017 diễn ra với sự tham gia của 18 thí sinh đến từ 11 tỉnh, thành đoàn.

Thể hiện sự hiểu biết sâu rộng trong các lĩnh vực và xuất sắc với phần trình bày bằng tiếng Anh đầy thuyết phục, thí sinh Nguyễn Kiều Trang (SV ĐH Ngoại Thương, Hà Nội) đã vượt qua các đối thủ để giành giải nhất Hội thi, với 446 điểm.

Ngoài ra, BTC cũng trao giải tập thể cho các đơn vị có số lượng và tỉ lệ thí sinh tham dự nhiều nhất gồm: Thành đoàn Hà Nội, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, Ban Thanh niên Quân đội, Học viện Khoa học Quân sự, ĐH Kinh tế Quốc Dân, ĐH Tài chính – Kế toán (Quảng Ngãi) và ĐH Nông lâm (Thái Nguyên).

Hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần thứ I do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Hội sinh viên Việt Nam tổ chức với chủ đề “Sinh viên Việt Nam sáng tạo, mở rộng tầm nhìn, hội nhập thế giới”. Hội thi tập trung vào các kiến thức chung về văn hóa, địa lý, lịch sử đất nước; về các kinh tế, xã hội, quốc tế, hội nhập của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Anh Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Hội thi cho biết: “Với sự đa dạng về nội dung và hình thức, Hội thi thực sự là sân chơi  bổ ích, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên. Tham gia Hội thi, sinh viên có cơ hội học hỏi, trao đổi kiến thức, phát huy tối đa khả năng, làm chủ và sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong giao lưu, học tập và rèn luyện những yếu tố cần thiết trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Vòng loại trực tuyến của Hội thi diễn ra trong 6 tuần với sự tham gia của 101.256 thí sinh đến từ 539 trường ĐH, CĐ thuộc 66 tỉnh, thành đoàn. Vòng chung kết cấp tỉnh diễn ra từ ngày 24/6 đến ngày 2/7 đã chọn ra 18 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết toàn quốc diễn ra trong 2 ngày 15, 16/7.

MỚI - NÓNG