Nữ sinh năm cuối tử vong ngay tại ký túc xá

Nạn nhân tử vong là sinh viên năm cuối Đại học Sư phạm Huế.
Nạn nhân tử vong là sinh viên năm cuối Đại học Sư phạm Huế.
TPO - Trưa 6/11, lãnh đạo Đại học Huế, Trường Đại học Sư phạm Huế phối hợp cơ quan chức năng, người nhà, bạn bè cùng lớp đã đưa thi thể nữ sinh viên Lê Thị S, bị tử nạn trước đó do té ngã tại ký túc xá, về quê tỉnh Quảng Trị để hậu sự.

Theo ông Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, nữ sinh viên Lê Thị S. bị tử nạn vào đêm 5/11 tại một ký túc xá.

Thời điểm trên, lũ dâng cao, nước ngập ký túc xá Đống Đa (tại số 32 Lê Hồng Phong, thành phố Huế), do Đại học Huế quản lý.

Ban quản lý ký túc xá tiến hành đóng cửa sắt trước cầu thang tầng 1 dẫn lên các phòng tầng trên theo giờ quy định. Em Lê Thị S. do đi làm thêm về muộn, lúc này cửa sắt đã khóa, nên tìm cách trèo lên tầng 2 của ký túc xá thì bị trượt ngã, chấn thương rất nặng.

Sau khi phát hiện vụ việc, ban quản lý ký túc xá cùng các sinh viên nội trú đưa nạn nhân S. đi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Do chấn thương nghiêm trọng, nữ sinh viên Lê Thị S. đã tử vong sau đó. Được biết, Lê Thị S. là sinh viên năm cuối của khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm Huế.

Sau cái chết đau lòng này, nhà trường tiến hành phối hợp cùng gia đình nạn nhân lo hậu sự cho em S. Một đoàn công tác của trường cũng đã được cử về tỉnh Quảng Trị để cùng gia đình lo đám tang cho nữ sinh viên xấu số này.

Trước mắt, phía Ban Công tác Sinh viên Đại học Huế cùng với Trường Đại học Sư phạm Huế và khoa Địa lý hỗ trợ 12 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.