Nữ sinh tát bạn hơn 50 cái bị đuổi học một tuần

Nữ sinh chảy máu mũi, mặt bị sưng khi bị bạn tát liên tiếp vào mặt. Ảnh cắt từ clip.
Nữ sinh chảy máu mũi, mặt bị sưng khi bị bạn tát liên tiếp vào mặt. Ảnh cắt từ clip.
Những học sinh chứng kiến nữ sinh đánh bạn mà không can ngăn, còn cổ vũ 'đánh cho tròn 50 cái' đều bị khiển trách, hạ hạnh kiểm.

Chiều 13/5, ông Trần Đình Tiến, Phó hiệu trưởng trường THCS 15/10, thuộc tiểu khu Tiền Tiến (Mộc Châu, Sơn La) cho biết, nhà trường đã có hình thức kỷ luật đối với những học sinh lớp 8 liên quan vụ học sinh tát bạn 52 cái trong lớp.

"Nữ sinh đánh bạn bị đuổi học một tuần, còn những em chứng kiến mà không can ngăn, còn cổ vũ thì bị cảnh cáo trước hội đồng kỷ luật và hạ hạnh kiểm. Riêng nữ sinh bị đánh cũng bị khiển trách vì liên quan đến mâu thuẫn, cãi nhau trên Facebook mới dẫn đến vụ việc", thầy Tiến nói và cho biết, mức kỷ luật này dựa trên quy định của Bộ Giáo dục. Sau sự việc, hai em đã hòa giải, xin lỗi nhau, hai gia đình cũng không có yêu cầu gì.

Trước đó ngày 4/5, mạng xã hội lan truyền video dài hơn một phút với nội dung một nữ sinh ở Sơn La phải nhận những cái tát đến chảy máu mũi trong sự cổ vũ 'đánh cho tròn 50 cái' của bạn cùng lớp. 

Ông Trần Đình Tư, Trưởng công an thị trấn Nông Trường (Mộc Châu) cho biết, khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã mời hai học sinh cùng gia đình ra lấy lời khai và viết tường trình. Học sinh còn ở tuổi vị thành niên (14 tuổi) nên công an để Phòng Giáo dục, nhà trường xử lý. "Khi ra làm việc, hai cháu tỏ ra rất sợ hãi và nói rằng không ý thức được những việc mình làm", ông cho biết.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.