Nữ thủ khoa từ bé đã mơ làm bác sĩ

Nữ thủ khoa ngành Y Đa khoa
Nữ thủ khoa ngành Y Đa khoa
TP - Thi 3 môn đạt 27 điểm, chiếm ngôi thủ khoa ngành Y, Trường Đại học Tây Nguyên, Đào Trúc Quỳnh Giang là niềm tự hào của lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du.

Ngày nhỏ, Quỳnh Giang đã sớm bộc lộ năng khiếu học môn Sinh, tới lớp 9 cô học sinh giỏi toàn diện trường làng quyết tâm thi vào trường chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk. 


Tại đây, Giang giành nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia như: lớp 11 đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh, lớp 12 đạt giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Sinh; giải Nhì tỉnh và giải Khuyến khích quốc gia môn Sinh máy tính cầm tay.

Bí quyết học của Giang rất đơn giản: trên lớp nắm vững kiến thức thầy cô giảng, làm hết bài tập trong sách giáo khoa, học thêm các môn chính, tự học trên internet, tích cực học nhóm cùng bạn bè để kiểm tra năng lực. Học giỏi, Quỳnh Giang giải trí sau giờ học bằng cách đến các nhà sách ngồi đọc say mê những cuốn sách về động, thực vật vừa bổ sung kiến thức vừa giải tỏa căng thẳng. 

Giang là con út trong gia đình có 3 chị em gái. Chị đầu của Giang đang làm việc tại Ngân hàng Đông Á, chị thứ 2 đang học Đại học Đà Nẵng. Mẹ là bác sĩ chuyên khoa Tâm thần, Bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk, còn bố là kỹ sư lâm sinh cả ngày cắm cúi ngoài vườn ươm. Bố mẹ bận rộn, từ nhỏ chị em Giang đã có ý thức tự giác học. 

Nhận được tin Giang đỗ thủ khoa, cả gia đình rất hạnh phúc về cô út bé bỏng. Quỳnh Giang dự định học xong Y đa khoa sẽ tiếp tục học chuyên khoa.

Cô Nguyễn Thị Hồng - Giáo viên chủ nhiệm của Giang chia sẻ: Quỳnh Giang là học sinh giỏi toàn diện, niềm tự hào của nhà trường. Bài tập môn Sinh Giang thường đạt điểm tuyệt đối, điểm trung bình môn Sinh của em năm lớp 12 là 9,8. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.