Olympic quốc tế Sinh học: Việt Nam đoạt 1 HCB, 3 HCĐ

Olympic quốc tế Sinh học: Việt Nam đoạt 1 HCB, 3 HCĐ
(TPO) So với kết quả không huy chương của năm ngoái, Việt Nam đã có bước chuyển biến ngoạn mục khi đoạt 1 HCB, 2 HCĐ trong kỳ thi Olympic quốc tế môn Sinh học năm nay.

HS đoạt Huy chương Bạc là em Nguyễn Thị Kim Ngân, HS lớp 12 chuyên Sinh trường Hà Nội- Amsterdam. Ba em còn lại là Nguyễn Việt Dũng, Đỗ Thị Hồng Vân HS lớp 12 chuyên Sinh ĐH KHTN, ĐH QGHN và Lưu Thanh Thuỷ, HS lớp 11 chuyên Sinh trường Hà Nội- Amsterdam đoạt HCĐ.

ÔngTrần Văn Kiên, Trưởng phòng khảo thí thuộc Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết: "Phần lý thuyết môn Sinh học là dạng thi trắc nghiệm, thường là rất khó. Còn phần thi thực hành lại là điểm yếu của HS Việt Nam trong các kỳ thi trước. Chính vì vậy, thành tích này là rất đáng ghi nhận. Năm ngoái, ở môn Sinh học, chúng ta không có huy chương nào".

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.