Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương

Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương
TPO - Tập đoàn Giáo dục Quốc tế KinderWorld Việt Nam phối hợp với Học viện Hwa Chong (Singapore) lần đầu tiên tổ chức Kỳ thi Olympic Toán học Khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APMOPS) cho học sinh Khối 6 và Khối 7 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Lần đầu giới thiệu và tổ chức tại Việt Nam, APMOPS đã thu hút được khoảng 130 thí sinh từ thành phố Hà Nội và hơn 200 thí sinh từ thành phố Hồ Chí Minh.

Trong các năm tới, số lượng thí sinh tham dự được dự đoán là sẽ còn tăng cao. Năm qua, hơn 6.400 thí sinh đến từ khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã tham dự kỳ thi.

APMOPS gồm 2 vòng thi, ngôn ngữ thể hiện bằng Tiếng Anh. Vòng một gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm Toán học với thời gian làm bài hai tiếng (tổ chức vào 25/4 tại trường quốc tế UniWorld, khu C3, đô thị mới Nam Thăng Long, Hà Nội; và tại Trường Quốc tế Singapore tại khu dân cư Trung Sơn, TP. Hồ Chí Minh).

Vòng hai gồm sáu câu hỏi giải quyết vấn đề diễn ra trong 2 tiếng.

10% thí sinh tham dự đạt kết quả vòng một cao nhất của khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ được Học viện Hwa Chong mời tham dự vòng hai vào ngày 30/5/2009.

Trong thời gian tham dự vòng hai, các thí sinh có cơ hội thử sức và so tài với các học sinh giỏi Toán hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Lễ trao giải sẽ được  tổ chức tại Học viện Hwa Chong, Singapore vào cùng ngày. 40 giải cá nhân sẽ được trao cho những thí sinh xuất sắc nhất của vòng hai.

Cơ cấu giải thưởng gồm: giải nhất: 1000 đô la Singapore và một huy chương; giải nhì: 800 đô la Singapore và một huy chương; giải ba: 500 đô la Singapore và một huy chương; giải tư, năm: 300 đô la Singapore và một huy chương; giải sáu đến mười: 100 đô la Singapore và một huy chương; giải 11- 40: một huy chương.

MỚI - NÓNG