Phẫn nộ clip cô giáo tát học sinh bôm bốp giữa lớp

Hình ảnh cắt từ clip
Hình ảnh cắt từ clip
Đoạn clip cho thấy một giáo viên đang tát tới tấp vào mặt một nam sinh vì cậu bé này không theo kịp các bạn khi chép bài trên bảng vào vở, trước sự chứng kiến của cả lớp.

Sự việc xảy ra ở Trường Stejaru, hạt Tulcea, Romania, gây làn sóng phẫn nộ ở nước này. Mẹ cậu bé vô cùng đau đớn khi chia sẻ: “Thằng bé rất sợ cô ấy từ khi nó bị tát một cách quá tàn nhẫn. Khi tôi xem những cảnh đó, tôi thấy đau đớn vô cùng. Đó là con tôi!”.

Một học sinh khác trong lớp đã quay lại cảnh này bằng điện thoại vì trong cùng ngày, cô giáo này đã đánh 2 học sinh khác trước đó.

Trong khi đó, mẹ của em học sinh quay lại sự việc cho biết: “Con gái tôi học cùng lớp và 3 học sinh đã bị cô ấy đánh vào ngày hôm đó”.

“Việc con gái tôi phải chứng kiến những cảnh này thật đau lòng. Con bé đã rất sợ khi nhìn thấy lần đầu tiên, rồi đến lần thứ hai, nhưng đến lần thứ 3 con bé đã lấy điện thoại ra quay lại”.

Giáo viên này không được cho biết tên, tuy nhiên cô là một giáo viên đã về hưu, được nhà trường điều động khi thiếu giáo viên.

Đoạn video hiện đã được giao cho các cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

Bà Mioara Ranciu – thanh tra trường học hạt Tulcea (Romania) cho biết: “Chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra, nói chuyện với các phụ huynh và quản lý nhà trường, đồng thời đưa ra những biện pháp cần thiết”.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.