Phát động cuộc thi 'Mẹ trong tâm trí của con lần thứ III – 2017'

Ban Tổ chức cuộc thi. Ảnh: P.T.
Ban Tổ chức cuộc thi. Ảnh: P.T.
TPO - Sáng 22/5, Công ty Cổ phần Truyền thông báo Văn nghệ - A&C Media chính thức phát động cuộc thi “Mẹ trong tâm trí con lần thứ III – 2017" tại Trường THCS Đoàn Kết (Hà Nội). 

Cuộc thi năm nay với chủ đề “Gửi trọn yêu thương” nhằm mang đến bức tranh chân thực, đầy cảm xúc về chân dung Mẹ trong tâm trí mỗi người con thông qua các hình thức làm thơ, viết văn, vẽ tranh, dựng clip…

Đối tượng dự thi là các học sinh các cấp I, II, III ( Các trường công lập, dân lập và quốc tế trên toàn quốc).

Mỗi bài thi của các con không chỉ là một bông hoa thơm dâng lên người Mẹ kính yêu, mà còn là hồi chuông đánh thức thiên chức làm mẹ ở người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại.

Phát động cuộc thi 'Mẹ trong tâm trí của con lần thứ III – 2017' ảnh 1 Toàn cảnh lễ phát động cuộc thi Mẹ trong tâm trí con lần thứ 3” – 2017 . Ảnh: P.T.

Năm nay, cuộc thi sẽ tiếp nối hành trình hướng tới giá trị nhân văn nhằm phát huy năng lực, sáng tạo và gắn kết tình mẫu tử thiêng liêng, cao đẹp. Đồng thời giúp các em cảm nhận sâu sắc thế giới nội tâm của mình, phát huy trí thức, thấu hiểu đạo lý, trau dồi nhân cách bản thân và cũng là dịp để các em thể hiện phương châm Tự tin, Chủ động, Sáng tạo, Tích cực để dành chiến thắng.

Các tác phẩm dự cuộc thi “Mẹ trong tâm trí của con lần thứ III – 2017” gửi về email: metrongtamtricon@acmedia.vn. Thời gian nhận bài thi từ 23/5 – 15/9/2017.

Cơ cấu giải thưởng gồm 2 giải nhất (1 giải cho lứa tuổi 7 – 13, 1 giải cho lứa tuổi 14 – 18); 4 giải nhì; 6 giải ba; 10 giải khuyến khích và 1 giải tập thể. 

“Mẹ trong tâm trí con" - 2017 không chỉ khắc họa qua góc nhìn của con trẻ mà còn được mở rộng hơn qua lăng kính gia đình. Năm nay, các hoạt động bên lề cũng được chú trọng hơn, gồm: Cuộc thi ảnh online “Gia đình trong con”; Tìm kiếm MC nhí tài năng; Tọa đàm chia sẻ “Quan tâm con thế nào là đủ”.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.