Phát động học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông

Ông Bùi Văn Linh tặng mũ bảo hiểm cho học sinh.
Ông Bùi Văn Linh tặng mũ bảo hiểm cho học sinh.
TPO - Sáng ngày 3/11, tại Bắc Giang, Bộ GD&ĐT phối hợp Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam tổ chức lễ ra quân phát động học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Uỷ Ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, những năm gần đây, ở nước ta dù tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí nhưng số người chết, bị thương vẫn ở mức cao.

Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm 2019, đã có 14.251 vụ tai nạn giao thông làm 6.000 người chết và bị thương gần 11.000 người. Trong đó, người tai nạn giao thông trong độ tuổi thanh niên từ 18 đến 27 tuổi chiếm 27%. Nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do lái xe vi phạm nồng độ cồn, chất ma tuý gây ra. 

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Bộ GD&ĐT, ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên nhấn mạnh: "Học sinh, sinh viên vừa là nạn nhân vừa là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông. Bởi vì hiện nay, nhiều học sinh tham gia giao thông nhưng  nhận thức, ý thức tham gia giao thông  còn nhiều hạn chế. Trong đó, một số học sinh,  sinh viên tham gia giao thông nhưng chưa chấp hành pháp luật như: không đội mũ bảo hiểm, đi hàng đôi, hàng ba, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng…"

Vì vậy, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường tăng cường giải pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên, quán triệt các em chấp hành nghiêm quy định Luật an toàn giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho chính các em và người tham gia giao thông.

Các trường học phổ thông tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi và yêu cầu học sinh đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy…Các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ, trung cấp quán triệt sinh viên phải thực hiện nghiêm quy định về luật an toàn giao thông, trong đó có thực hiện quy định về không được uống rượu bia khi lái xe. 

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.