Phát hiện 205 trường hợp thi hộ tốt nghiệp THPT

Phát hiện 205 trường hợp thi hộ tốt nghiệp THPT
TP- Theo Bộ GD & ĐT, kỳ thi tốt nghiệp lần 2 năm nay tiếp tục được xem là một kỳ thi tương đối căng thẳng khi hiện tượng thi hộ vẫn xảy ra khá nhiều: 205 trường hợp được phát hiện.
Phát hiện 205 trường hợp thi hộ tốt nghiệp THPT ảnh 1
Thí sinh àm thủ tục dự thi Cao đẳng ở trường Bách khoa Hà Nội  Ảnh: Hồng Vĩnh. Ảnh minh họa

Theo Bộ GD & ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2008 lần 2 đã diễn ra suôn sẻ. Trong 3 ngày thi, tại các hội đồng thi trên toàn quốc không xảy ra sự cố gì đặc biệt.

Cả nước có 293.950 thí sinh dự thi/ tổng số 312.415 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỉ lệ dự thi là 94,09%. Theo đó, số thí sinh bỏ thi là 18.465 em. Trong đó có 72 em đến muộn nên không được dự thi, 5 em bị tan nạn giao thông, 326 em bị ốm. So với cùng kỳ thi năm ngoái, số bỏ thi năm nay ít hơn khoảng 10.000 em (năm ngoái có 28.755 thí sinh bỏ thi).

Kỷ cương phòng thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 năm nay được đánh giá là tiến bộ hơn năm ngoái. Cụ thể, cả đợt thi chỉ có 615 thí sinh bị đình chỉ thi. Trong khi đó kỳ thi lần 2 năm ngoái có 1.533 thí sinh bị đình chỉ thi. Về phía giám thị, cả nước chỉ có 4 người bị đình chỉ coi thi.

Tuy nhiên, kỳ thi tốt nghiệp lần 2 năm nay tiếp tục được xem là một kỳ thi tương đối căng thẳng khi hiện tượng thi hộ vẫn xảy ra khá nhiều: 205 trường hợp được phát hiện. Được biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 năm ngoái có 285 trường hợp thi hộ được phát hiện.

Đây là hiện tượng hiếm khi xảy ra trong lịch sử các kỳ thi tốt nghiệp cho đến khi Bộ GD & ĐT bắt đầu tổ chức thi tốt nghiệp lần 2. Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD & ĐT Nguyễn Thiện Nhân, năm 2009 Bộ GD & ĐT không tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 nữa. 

MỚI - NÓNG