Phát hiện 51 trường hợp nghi vấn thi hộ

Phát hiện 51 trường hợp nghi vấn thi hộ
(TPO) Chiều 4/9, Trung tâm Tin học, Bộ GD&ĐT đã lên danh sách 51 trường hợp nghi vấn thi hộ trong kỳ tuyển sinh 2005. Cá biệt, có trường hợp 1 thí sinh có đến 2 ngưòi thi hộ.

Ông Quách Tuấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Tin học (Bộ GD - ĐT) cho biết, qua việc kiểm tra trên hệ thống phần mềm và dữ liệu, trung tâm đã phát hiện 52 "cặp" thí sinh trùng tất cả dữ liệu (họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán).

Những thí sinh này dự thi tại 2 trường khác nhau. Sự trùng lặp "kỳ lạ" này đã đặt ra nghi vấn có thể đây là những trường hợp thuê người thi hộ.

Hiện Trung tâm tin học đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng để rà soát, xác minh cẩn thận. Công việc này đòi hỏi khá nhiều thời gian và công sức.

Đây là năm thứ ba, Trung tâm tin học phát hiện ra các trường hợp nghi vấn thi hộ. Được biết, năm ngoái, Trung tâm tin học cũng đã phát hiện hàng chục trường hợp nghi vấn thi hộ. Sau khi xác minh, nhiều sinh viên gian lận đã bị đuổi học.

Trao đổi với phóng viên TPO về biện pháp chống gian lận trong tuyển sinh, ông Quách Tuấn Ngọc cho rằng, phải kết hợp nhiều phương pháp, biện pháp tương ứng với mỗi cách gian lận. Trong đó, cần thiết phải nhập dữ liệu số chứng minh thư, điểm học tập 3 năm phổ thông.

Đây là việc đòi hỏi sự kì công nhưng cho hiệu quả cao. 

Nếu thí sinh có bảng điểm học phổ thông thấp, chỉ toàn 5, 6 điểm, bỗng dưng đi thi ĐH toàn 9 với 10 thì rõ ràng phải đặt ra câu hỏi. Như vậy, các trưòng nên đọc lại cả học bạ để so sánh tương quan kết quả môn học phổ thông với kết quả thi ĐH.

MỚI - NÓNG