Phát hiện hiệu trưởng trường mẫu giáo dùng bằng giả

Bà Huê dùng bằng PTTH giả để học, lấy bằng Trung cấp lý luận chính trị
Bà Huê dùng bằng PTTH giả để học, lấy bằng Trung cấp lý luận chính trị
TPO - Bà Hoàng Thị Huê (Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Mẫu giáo Lơ Ku, huyện Kbang, Gia Lai) đã sử dụng bằng THPT giả để học và được cấp bằng Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính của trường Chính trị tỉnh Gia Lai.

Ngày 18/10, tiến sĩ Nguyễn Thái Bình – Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã ký quyết định đề nghị thu hồi bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính của bà Hoàng Thị Huê.

Bà Hoàng Thị Huê sẽ bị thu hồi bằng tốt nghiệp có số vào sổ là 0464/2013, do trường Chính trị tỉnh Gia Lai cấp ngày 17/4/2013, hệ tại chức.

Theo công văn số 107 ngày 15/9 của Uỷ ban kiểm tra huyện uỷ Kbang, đơn vị này đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Hoàng Thị Huê. Qua kiểm tra, kết luận bà Huê đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp để lập hồ sơ học và được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, nên đã quyết định xử lý kỷ luật bà này bằng hình thức cách chức.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.