Phát hiện thí sinh đầu tiên nhiễm cúm A/H1N1

Phát hiện thí sinh đầu tiên nhiễm cúm A/H1N1
TPO - Theo thông tin của Bộ GD&ĐT, trong buổi thi sáng nay, 16/7, phát hiện một thí sinh thi vào trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng ở TP Hồ Chí Minh mắc cúm A/H1N1.

>> Bài giải đề thi cao đẳng môn hóa học, địa lí

Trao đổi với Tiền Phong qua điện thoại, ông Trần Tấn Dũng - Trưởng phòng đào tạo, trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng cho biết, thí sinh bị cúm A/H1N1 tên Bùi Hữu P, quê huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Sáng nay, thí sinh này phải làm bài thi trong phòng cách ly.

Theo ông Dũng, thí sinh P không báo tình trạng bệnh cho nhà trường và trong hai môn thi đầu cũng không thấy biểu hiện của bệnh. Chỉ đến khi Trung tâm Y tế Dự phòng thông báo, trường lập tức cho cách ly.

Ngày thi hôm qua, thí sinh P ngồi cùng phòng với 34 người. Ông Dũng cho biết, đã lên danh sách, địa chỉ của các thí sinh ngồi chung phòng với P để thông báo cho Trung tâm Y tế dự phòng TP Hồ Chí Minh. 

Bên cạnh đó, trường cũng phối hợp với lực lượng y tế sở tại phun thuốc, cũng như liên hệ với Bộ y tế, đề nghị chỉ đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh có biện pháp xử lí.

57 thí sinh bị kỉ luật

Cả đợt thi cao đẳng, cả nước có 57 thí sinh bị kỉ luật, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Trong đó, 50 thí sinh bị đình chỉ thi, khiển trách: 4, cảnh cáo: 3. Có 4 giám thị bị đình chỉ.

Những lỗi thí sinh mắc phải phần lớn là mang điện thoại di động và “phao” vào phòng thi.

Theo bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GD&ĐT, cả đợt thi cao đẳng diễn ra bình thường, đúng quy chế. Đề thi bảo đảm an toàn, bí mật tuyệt đối, chưa có sự cố đặc biệt nào xảy ra.

MỚI - NÓNG