Phó Thủ tướng thăm hai trường đại học

Phó Thủ tướng thăm hai trường đại học
TP - Sáng 20-11, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

> Bộ trưởng Vương Đình Huệ về thăm trường xưa

PGS. TSKH, NGƯT Đặng Văn Uy, Hiệu trưởng trường ĐH Hàng hải cho biết hiện có gần 25 nghìn SV đang theo học 21 chuyên ngành của trường và trường đang từng bước chuyển đổi phương pháp đào tạo sang “học chế tín chỉ”. Các thuyền trưởng và sỹ quan hàng hải do trường đào tạo đã làm chủ các con tàu có trọng tải đến 230.000 DWT khẳng định chất lượng đào tạo của trường.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương thành tích mà trường ĐH Hàng hải đã làm được hơn nửa thế kỷ qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh trường ĐH Hàng hải là một trong những trường đại học của nước ta đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho nền kinh tế biển của đất nước.

Trường ĐH Hàng hải cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục chuyên môn với giáo dục đạo đức làm nghề cho học sinh...

* Chiều 20-11, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phạm Vũ Luận tới thăm, làm việc và dự buổi lễ “Ngàn lời tri ân” với các thầy cô giáo và sinh viên Đại học SPKT TPHCM nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sau buổi lễ, Phó Thủ tướng đi thăm công trình tòa nhà trung tâm mới của trường với diện tích 5.140m2 gồm ba khối nhà học, nhà thí nghiệm 4 tầng và khu nhà hành chính 12 tầng, tổng vốn đầu tư hơn 225 tỷ đồng và được khánh thành ngày 19-11-2011.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG