Phú Yên: Sẽ có trường dạy nghề thanh niên dân tộc thiểu số

Phú Yên: Sẽ có trường dạy nghề thanh niên dân tộc thiểu số
TP - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Ngọc Chi vừa đồng ý cho phép lập thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc thiểu số Phú Yên tại thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa).

Việc lập trường Trung cấp nghề có các hạng mục: Khối học lý thuyết, nhà làm việc, đền bù giải phóng mặt bằng cùng các hạng mục phụ trợ.

Bên cạnh đó, ngân sách Trung ương sẽ đầu tư xây dựng nhà xưởng, ký túc xá, thư viện thiết bị dạy nghề thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo.

Việc thành lập trường sẽ giúp việc đào tạo nguồn nhân lực, đẩy nhanh sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội ở các huyện miền núi Phú Yên. Dự kiến, sau khi hoàn thành dự án, trường sẽ đào tạo dài hạn cho 300 học sinh, đào tạo ngắn hạn 400 học sinh.

MỚI - NÓNG