Phúc khảo thi HS giỏi quốc gia, kết quả không thay đổi

Phúc khảo thi HS giỏi quốc gia, kết quả không thay đổi
TPO - Bộ GD-ĐT vừa cho biết, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2010 có 33 thí sinh xin phúc khảo điểm thi. Sau khi tổ chức chấm phúc khảo lại các bài thi này, Bộ GD-ĐT thông báo kết quả không thay đổi.

Theo ông Trần Văn Nghĩa- Phó cục trưởng Cục khảo thí và kiểm định chất lượng (Bộ GD&ĐT), sau khi nhận được danh sách xin phúc khảo bài thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2010 của các đơn vị. Bộ đã thành lập ban phúc khảo Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2010 và thực hiện việc chấm phúc khảo toàn bộ các bài thi có danh sách xin phúc khảo theo đúng quy định của Quy chế thi chọn học sinh giỏi đã ban hành.

Theo đó, toàn bộ các bài thi được chấm phúc khảo đều không thay đổi kết quả.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2010, cả nước có 2.177 thí sinh đoạt giải trên tổng số 3.913 thí sinh dự thi. Trong đó có 82 giải nhất, 442 giải nhì, 945 giải ba và 708 giải khuyến khích.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.