Quận Hoàng Mai, Hà Nội: Khai mạc giải bơi phòng chống đuối nước, đẩy lùi bệnh tật

Quận Hoàng Mai, Hà Nội: Khai mạc giải bơi phòng chống đuối nước, đẩy lùi bệnh tật
TPO - Ngày 12/6, Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng trường TDTT Thanh thiếu nhi Hoàng Mai tổ chức giải bơi Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai lần thứ hai, chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự giải bơi có 128 VĐV là giáo viên, học sinh tiểu học, THCS thuộc 56 trường trên địa bàn quận tham gia.

Quận Hoàng Mai, Hà Nội: Khai mạc giải bơi phòng chống đuối nước, đẩy lùi bệnh tật ảnh 1

 Ông Trần Quý Thái - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết: Do địa bàn quận có nhiều  ao hồ lại tiếp giáp với sông nhiều nên hàng năm quận rất quan tâm đến việc phòng chống đuối nước cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi. 

Quận Hoàng Mai, Hà Nội: Khai mạc giải bơi phòng chống đuối nước, đẩy lùi bệnh tật ảnh 2  
Quận Hoàng Mai, Hà Nội: Khai mạc giải bơi phòng chống đuối nước, đẩy lùi bệnh tật ảnh 3

Giải bơi là dịp để tuyên truyền rất hiệu quả đến học sinh và cả các bậc phụ huynh về tác dụng của việc học bơi, rèn luyện sức khỏe để phòng chống đuối nước.

Quận Hoàng Mai, Hà Nội: Khai mạc giải bơi phòng chống đuối nước, đẩy lùi bệnh tật ảnh 4

Bên cạnh đó, năm nay có đại dịch Covid-19 nên giải bơi càng có ý nghĩa hơn trong việc tập luyện thể thao, nâng cao thể lực để phòng chống bệnh dịch”.

Quận Hoàng Mai, Hà Nội: Khai mạc giải bơi phòng chống đuối nước, đẩy lùi bệnh tật ảnh 5  
Quận Hoàng Mai, Hà Nội: Khai mạc giải bơi phòng chống đuối nước, đẩy lùi bệnh tật ảnh 6  
Quận Hoàng Mai, Hà Nội: Khai mạc giải bơi phòng chống đuối nước, đẩy lùi bệnh tật ảnh 7  

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho đại diện 56 trường và các bộ huy chương vàng bạc đồng cho các VĐV đạt thành tích.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.