Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

Quan tâm vật chất, tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh

Thứ trưởng Bùi Văn Ga yêu cầu các đơn vị, địa phương, đoàn thể quan tâm đến sinh hoạt vật chất, tạo tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng cho thí sinh khi bước vào kỳ thi. Ảnh: Ngọc Văn.
Thứ trưởng Bùi Văn Ga yêu cầu các đơn vị, địa phương, đoàn thể quan tâm đến sinh hoạt vật chất, tạo tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng cho thí sinh khi bước vào kỳ thi. Ảnh: Ngọc Văn.
TPO - Sáng 27/6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga có buổi làm việc với Đại học Huế, lãnh đạo Sở GD&ĐT các tỉnh TT-Huế, Quảng Trị để kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

Theo báo cáo từ Đại học Huế, kỳ thi năm nay, đơn vị tiếp nhận 27.845 hồ sơ đăng ký. Thí sinh thi tại 30 điểm, với 716 phòng thi tập trung tại thành phố Huế. Đại học Huế huy động 2.770 cán bộ coi thi. Hội đồng thi cấp tỉnh TT-Huế có 3.927 hồ sơ, thi tại 12 điểm thuộc 8/9 huyện, thị xã, thành phố. 

Tỉnh Đoàn TT-Huế, Hội Sinh viên Đại học Huế đã phối hợp khảo sát, liên hệ được 10.000 chỗ ở (3.000 - 4.000 chỗ miễn phí, giá rẻ), phối hợp cơ sở tôn giáo tặng 12.000 - 15.000 suất cơm chay miễn phí cho các thí sinh và người nhà. Hội SV Đại học Huế hứa với Thứ trưởng Bùi Văn Ga không để bất kỳ trường hợp thí sinh nào đến Huế dự thi mà không có chỗ ở. Tất cả các đơn vị hiện đã sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, đạt kết quả tốt nhất.

Quan tâm vật chất, tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh ảnh 1

Các thí sinh về Huế dự thi luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện chu đáo của đoàn viên, thanh niên, người dân Huế. Ảnh: Đoàn Trường An.

Ngoài ra, các địa phương, đơn vị đặc biệt chú ý đến từng hoàn cảnh thí sinh, kịp thời quan tâm vật chất, tinh thần để các em yên tâm hơn trong thi cử. 

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Ga yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh, tránh gây áp lực, căng thẳng cho các em, bởi đây là kỳ thi chung lần đầu tiên được triển khai trong cả nước. Đây cũng là lưu ý xuyên suốt của Thứ trưởng Ga trong toàn buổi làm việc với các đơn vị liên quan. 

Thứ trưởng Bùi Văn Ga còn đề nghị Đại học Huế tăng cường thêm cán bộ chấm thi từ địa phương; phối hợp chặt chẽ cùng Sở GD&ĐT các tỉnh và nhiều ngành như: công an, y tế, điện lực, viễn thông, công thương... để tổ chức tốt kỳ thi, tránh xảy ra sai sót, hay những sự cố đáng tiếc.

Quan tâm vật chất, tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh ảnh 2

Tỉnh Đoàn TT-Huế kịp thời động viên đội ngũ tình nguyện viên phục vụ thí sinh về Huế dự kỳ thi THPT quốc gia vào chiều 27/6. Ảnh: Kim Hương.

Bên cạnh việc ghi nhận sự chủ động và chuẩn bị chu đáo, Thứ trưởng Ga yêu cầu các đơn vị liên quan không được chủ quan, cần quán triệt tinh thần chỉ đạo không để bất kỳ thí sinh nào không thể tham gia kỳ thi với bất kỳ lý do gì.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao vai trò của Đoàn, Hội Sinh viên, với vai trò tình nguyện, xung kích, sáng tạo của mình, sẽ góp phần cùng ngành giáo dục nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.