Quảng Ngãi: Cứu đói và thưởng để giữ chân học sinh

Quảng Ngãi: Cứu đói và thưởng để giữ chân học sinh
TP - Đó là biện pháp “giữ chân” học sinh ở lại với trường của huyện miền núi Sơn Tây. UBND huyện đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho mỗi học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 15 kg gạo để tiếp tục đến lớp.

Ban giám hiệu trường THPT Đinh Tiên Hoàng (trường có tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2006-2007 là 0%) thì có chủ trương thưởng 500.000 đồng; giáo viên chủ nhiệm thưởng 300.000 đồng cho mỗi học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp trong năm học 2007-2008.

Được biết, đến cuối tháng 2/2008 trên địa bàn huyện Sơn Tây có 427 học sinh nghỉ học, trong đó bậc tiểu học 154 em (7,17%), THCS 153 em(12,54%), bậc THPT (trường THPT Đinh Tiên Hoàng) trên 100 em (50%). 

MỚI - NÓNG