Quảng Ninh: Thí sinh trường học ngoài sân bóng đỗ cao

Quảng Ninh: Thí sinh trường học ngoài sân bóng đỗ cao
TP - Trường THPT Ngô Quyền, học sinh phải học tạm ngoài sân bóng phường gần hai năm nay đỗ tốt nghiệp gần như tuyệt đối. Chỉ có bốn thí sinh trượt trong tổng số 302 thí sinh dự thi.

Ngày 18/6, ông Đỗ Văn Thuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh công bố điểm thi tốt nghiệp kỳ thi THPT, bổ túc THPT tỉnh Quảng Ninh năm 2009. Theo đó tỷ lệ đỗ khối THPT đạt 90 phần trăm và khối GDTX là 72 phần trăm.

Toàn tỉnh có ba trường tất cả học sinh đỗ tốt nghiệp  là THPT Chuyên Hạ Long, THPT Cẩm Phả và THPT Hoàng Quốc Việt (Đông Triều). Hai thí sinh đỗ thủ khoa là Trần Thu Trang trường THPT Chuyên Hạ Long) và Vũ Thị Hoàng Phương (THPT Hòn Gai) với tổng số điểm là 56 điểm.

Kết quả thi tốt nghiệp ở một số địa phương miền Bắc cũng tăng so với năm ngoái. Trong đó, Hải Phòng có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT gần 94 phần trăm, tăng hơn ba phần trăm so với đợt I năm ngoái (90,63 phần trăm). Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp bổ túc THPT là 68,86 (đợt I năm ngoái là 62,4 phần trăm).

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm nay của Bắc Kạn 60,95, tăng khá nhiều so với đợt I năm ngoái (khoảng 40 phần trăm). Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp bổ túc THPT là 20 phần trăm.

Hệ THPT tại Hải Dương đạt tỷ lệ 91,6 phần trăm; bổ túc THPT đạt 87,5 phần trăm.

Theo số liệu của Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và Bổ túc THPT năm 2009 khá cao. Trong đó, khối THPT là 85 phần trăm. Một số trường có tất cả học sinh đỗ là Trường THPT Chu Văn An, THPT Nội trú, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 2 (huyện Hữu Lũng).

Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2008 - 2009 của Thanh Hóa là 86 phần trăm. Đặc biệt, một số đơn vị ở  các huyện miền núi lại có tỷ lệ đỗ cao như: Trung tâm GDTX Quan Hóa 98 phần trăm; Trung tâm GDTX Mường Lát 93 phần trăm.

Lâm Đồng: Một trường vùng sâu đỗ gần tuyệt đối

Ngày 18/6, Sở GD&ĐT Lâm Đồng công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2008 - 2009 với tỷ lệ đỗ 93 phần trăm (12.202/13.085 thí sinh), tăng 10 phần trăm so với năm học trước.

Trường THPT Lộc Bắc (Bảo Lâm) ở vùng sâu vùng xa nhưng có tỷ lệ thí sinh đỗ lên tới 93%. Sáu trường có tỷ lệ thí sinh đỗ một trăm phần trăm là Chuyên Thăng Long, Trần Phú và Hermann Gmeiner (TP. Đà Lạt), Đơn Dương và Lạc Nghiệp (huyện Đơn Dương) và Hoàng Hoa Thám (huyện Đức Trọng).

Bốn thí sinh có số điểm cao nhất đều thuộc về trường THPT Chuyên Thăng Long.

MỚI - NÓNG
Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận sáp nhập huyện, xã như thế nào?
Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận sáp nhập huyện, xã như thế nào?
TPO - Để đảm bảo sự thống nhất, đồng thuận về tên gọi mới khi sáp nhập, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri, người dân, thời gian từ ngày 25/4 đến ngày 4/5. Còn tỉnh Bình Thuận sẽ có 17 xã, phường thuộc 5 huyện, thành phố, thị xã có liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính.