Ra mắt bộ sách tích hợp luyện thi đại học online

Ra mắt bộ sách tích hợp luyện thi đại học online
TPO - Ngày 6/3, tại Hà Nội diễn ra chương trình công bố dự án “Sách tích hợp công nghệ theo xu hướng luyện thi Đại học thời đại số”, thu hút đông đảo sự tham gia của học sinh từ nhiều trường THPT trên địa bàn Thủ đô.

Dự án Sách tích hợp công nghệ theo xu hướng luyện thi Đại học thời đại số” do Công ty Cổ phần sách và Giáo dục trực tuyến Megabook thực hiện. 

Ra mắt bộ sách tích hợp luyện thi đại học online ảnh 1

Ông Chu Văn Cường - Giám đốc Megabook chia sẻ về dự án

Ông Chu Văn Cường - Giám đốc Megabook cho biết, bộ sách cập nhật cấu trúc đề thi THPT quốc gia bám sát chuẩn 2016 của Bộ GD&ĐT.

Không chỉ cung cấp kiến thức, bộ sách còn tích hợp hệ thống thi thử online giúp học sinh luyện thi thuận tiện, hiệu quả. Mỗi đề thi trong sách đều đi cùng với lời giải sâu và chi tiết nhằm giúp học sinh hiểu bản chất, khả năng tư duy tiếp cận, luận ra phương pháp giải nhanh, chủ động trong việc học.

Ngoài ra, bộ sách còn có những phần ghi chú nhắc lại tổng hợp phương pháp giúp học sinh ôn tập kiến thức ngay khi làm đề, luyện đề đến đâu sẽ chắc kiến thức đến đó.

Ra mắt bộ sách tích hợp luyện thi đại học online ảnh 2

Thí sinh có thể dễ dàng thi thử trực tuyến 

Ôn thi thế nào cho tốt?

Tại chương trình, đông đảo học sinh đã được các vị khách mời phân tích, chia sẻ ưu điểm và hạn chế của từng phương pháp ôn thi. Tiến sĩ Vật lý Lê Tiến Hà - giảng viên ĐH Sư phạm Thái Nguyên, cho rằng, học sinh nên thi thử để có trải nghiệm, chuẩn bị tâm lý cho thi thật. Tuy nhiên, kết quả thi thử dù tốt hay xấu đều tránh để ảnh hưởng tới quá trình học tập, ôn luyện tiếp theo.

 Tiến sĩ Hà cũng cho biết thêm, công nghệ thông tin ngày càng bùng nổ nhưng sách vẫn là nguồn kiến thức tốt nhất, do đó nên coi sách như một người hỗ trợ.

Ra mắt bộ sách tích hợp luyện thi đại học online ảnh 3

Tiến sĩ Vật lý Lê Tiến Hà chia sẻ về phương pháp học hiệu quả

Thầy Đặng Thành Nam – chuyên gia luyện thi môn Toán cũng chia sẻ: Rèn luyện kỹ năng, học có hệ thống, tư tưởng tiếp cận với kiến thức từ đơn giản đến khó là điểm học sinh nên lưu ý trong quá trình ôn luyện. Trong những câu hỏi khó cố gắng tìm cách giải đơn giản, phần dễ làm trước và nâng cao dần kỹ năng.  Bên cạnh đó, ta cần thường xuyên rà soát lại lỗ hổng kiến thức bằng cách ôn lại nhiều lần, giúp ghi nhớ sâu.

Ra mắt bộ sách tích hợp luyện thi đại học online ảnh 4

Sinh viên ĐH Ngoại Thương đạt điểm cao chia sẻ kinh nghiệm học thi với học sinh từ các trường THPT đến tham dự

Tại chương trình còn có các sinh viên ĐH Ngoại thương có kết quả thi đại học ấn tượng cũng chia sẻ cách luyện thi, học tập. Nguyễn HữuBảo Minh (Sinh viên năm nhất, khoa Kinh Tế và Kinh Doanh Quốc Tế, Khối A - 27 điểm) chia sẻ cách học cùng bạn bè, dùng kiến thức để đố vui hoặc sáng tạo ra thành nhiều câu thơ dí dỏm dễ nhớ hơn.

Đinh Thúy Vinh (khoa Quản Trị Kinh Doanh;  khối D - 25.5 điểm với 9 điểm Văn, 9 điểm Tiếng Anh) cho rằng, cần nâng cao khả năng tự học thay vì quá phụ thuộc vào đi học thêm vì học sinh sẽ có tâm lý ỷ lại giáo viên. Chẳng hạn, học Tiếng Anh, học sinh có thể học theo sở thích bản thân như nghe nhạc, xem phim hay tham gia các chương trình giao lưu với người nước ngoài.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.