Ra mắt Quỹ khuyến học, khuyến tài Nguyễn Du

Các tổ chức, cá nhân ủng hộ, đóng góp Quỹ khuyến học, khuyến tài Nguyễn Du và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.
Các tổ chức, cá nhân ủng hộ, đóng góp Quỹ khuyến học, khuyến tài Nguyễn Du và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.
TPO - Tối 19/8, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình an sinh giáo dục về nguồn “Ươm mầm trí tuệ đất Hồng Lam” và Lễ ra mắt Quỹ khuyến học, khuyến tài Nguyễn Du. Tại buổi ra mắt có 69 tổ chức, cá nhân ủng hộ, quyên góp trên 37,3 tỷ đồng trong đó đóng góp cho Quỹ khuyến học, khuyến tài Nguyễn Du 22,5 tỷ đồng.

Với mục đích nhằm vinh danh những gương tiêu biểu trong học tập, động viên mọi tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, chăm lo cho sự nghiệp trồng người, góp phần phát triển sự nghiệp  giáo dục, đào tạo, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững. 

“Sự ra đời của Quỹ là việc làm thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Góp phần động viên, giúp đỡ các em học sinh, sinh viên là con em Hà Tĩnh thuộc diện học giỏi, học xuất sắc, có tài năng tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên đóng góp ngày càng nhiều hơn, vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước”, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh nói.

Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ, từ trước tới nay, các chương trình khuyến học chủ yếu do Hội khuyến học tỉnh thực hiện. “Từ nay với sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo các cấp, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. 

Số tiền đóng góp sẽ được công khai, minh bạch gửi tại các ngân hàng để lấy tiền lãi suất hàng tháng để hoạt động. Dự kiến đến năm 2020 Quỹ sẽ huy động và quyên góp được hơn 100 tỷ đồng”, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao học bổng cho 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Báo Nhân dân tặng 800 suất học bổng trị giá 400 triệu đồng cho học sinh một số xã vùng biển 3 huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà.                                                                        

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.