Rà soát tổng thể chương trình - sách giáo khoa

Rà soát tổng thể chương trình - sách giáo khoa
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Tháng 4/2008, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ triển khai công tác đánh giá sự phù hợp của Chương trình - Sách giáo khoa (CT-SGK) mới.
Rà soát tổng thể chương trình - sách giáo khoa ảnh 1
Nhiều phụ huynh cho rằng SGK và chương trình học bậc phổ thông đang quá tải với học sinh, đặc biệt là ở cấp tiểu học. Ảnh : TP

Ngày 12/3, trước dư luận búc xúc về tình trạng số lượng lớn học sinh bỏ học ở nhiều địa phương trong cả nước, có ý kiến cho rằng một trong các nguyên nhân là vì chương trình học quá nặng so với khả năng tiếp thu của học sinh vùng miền núi, dân tộc dẫn đến học kém, tâm lý chán học, Phó Thủ tướng đã công bố kế hoạch này.

Đây là lần đầu tiên Bộ thực hiện công tác này. Đầu tháng 4 Bộ sẽ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đánh giá CT-SGK. Việc rà soát, đánh giá sẽ thực hiện đối với từng môn học, từng lớp học, bậc học và cả chương trình tổng thể, hình thành một quy trình đánh giá để tiến hành thường xuyên trong các năm tiếp theo.

Đặc biệt, việc rà soát, đánh giá, kiểm định mức độ phù hợp của CT-SGK không chỉ diễn ra bên trong ngành mà còn huy động cả các chuyên gia, nhà khoa học bên ngoài ngành tham gia để đảm bảo tính khách quan.

Thành phần Ban Chỉ đạo đánh giá sẽ bao gồm: Ủy ban Văn hóa giáo dục của Quốc hội, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam... Kết quả việc đánh giá này sẽ là căn cứ để điều chỉnh CT-SGK theo hướng phù hợp với mọi đối tượng học sinh cả nước.

Nhận định về tình trạng học sinh bỏ học hiện nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định không có gì là đột biến so với những năm học trước.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo: những năm gần đây, tỷ lệ học sinh bỏ học có xu hướng giảm dần trong cả nước. Bậc tiểu học giảm tương ứng như sau: năm học 2005-2006: 3,33% (244.065 em); năm học 2006-2007: 3,04% (214.171 em); học kỳ I năm học 2007-2008: 0,19% (12.966 em). Ở bậc THCS và THPT: năm học 2005-2006: 6,59 % (625.157 em); năm học 2006-2007: 2,07% (186.600 em); học kỳ I năm học 2007 - 2008: 1,2% (106.228 em).

Trước tình trạng này, Bộ chủ trương quy định về việc hoàn thành chương trình lớp 10,11 và THPT cho học sinh, đồng thời phối hợp Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội quy định cho các em trong diện này được học nghề tại các trường TCCN.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân cũng đưa ra một số giải pháp cấp bách. Theo đó, ngay trong tháng 3/2008, giao Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển ký văn bản hướng dẫn gửi 19 tỉnh có đông học sinh bỏ học tìm mọi cách huy động các em trở lại trường, thực hiện kế hoạch dạy học theo chương trình mở cho phù hợp khả năng theo kịp của các em.

Theo Hoàng Hoa
TTXVN

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG