Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

Rộng cửa, rộng lòng đón thí sinh “lai kinh”

Người dân Huế đón thí sinh về nhà ăn, ở miễn phí theo mô hình “homestay”. Ảnh: Đ.T.A.
Người dân Huế đón thí sinh về nhà ăn, ở miễn phí theo mô hình “homestay”. Ảnh: Đ.T.A.
TPO - Càng gần đến ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia tổ chức tại cụm Huế, hoạt động tình nguyện phục vụ thí sinh từ nơi xa, từ vùng dân tộc thiểu số về dự thi càng trở nên hối hả, tất bật. Hoạt động tình nguyện từ tuổi trẻ đang lan tỏa sâu rộng ra cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo.

Chùa Từ Vân vốn yên tĩnh bên con phố Phan Bội Châu (phường Trường An, thành phố Huế) ồn ã, nhưng vài ngày lại đây bỗng trở nên rộn ràng bởi các sĩ tử từ vùng cao A Lưới, Nam Đông (TT-Huế) xa xôi lưu trú lại đây theo hình thức “homestay” hoàn toàn miễn phí. 

Đây không phải năm đầu tiên chùa đón thí sinh đến ăn, ở miễn phí trong suốt thời gian diễn ra thi cử. Sư thầy Thích Vân Pháp, trụ trì chùa cho biết, năm nay chùa đón nhận 30 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn từ các nơi về đây tá túc miễn phí để đi thi. 

“Nhà chùa vẫn có thể bố trí thêm nhiều chỗ ở nữa, nếu thí sinh và người nhà có nhu cầu. Cơm chay chùa cũng nấu miễn phí cho thí sinh. Thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt còn được chùa hỗ trợ tiền đi lại”, sư thầy Thích Vân Pháp bộc bạch. Chu đáo hơn, nhà chùa còn cử đội y bác sĩ là những đạo hữu đến hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe, đề phòng thí sinh ốm đau bất trắc.

Rộng cửa, rộng lòng đón thí sinh “lai kinh” ảnh 1

Chùa Từ Vân (thành phố Huế) tận tình tiếp đón thí sinh vùng cao về tá túc miễn phí. Ảnh: T.V.P.

Cũng tại phường Trường An, mô hình “homestay” phục vụ nơi ăn, ở miễn phí còn lan tỏa đến nhiều hộ dân. Từ nhiều năm nay, ngôi nhà nhỏ nằm trên đường Đặng Huy Trứ của ông Lê Bá Lự đã trở thành địa chỉ thiện nguyện thường trực đón thí sinh nơi xa về tá túc miễn phí. “Chật nhà, chứ chật chi bụng. Cả tuần nay, cả nhà tất bật dọn dẹp nhà cửa, thay mới chăn màn chuẩn bị đón thí sinh về đây. Hộ tôi đăng ký với các cháu tình nguyện viên thuộc Đoàn phường Trường An sẽ tiếp nhận 4 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn”, ông Lự cho biết.

Theo anh Tạ Dương Anh Tuấn, Bí thư Đoàn phường Trường An, từ cả tháng nay, đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi cả địa phương đã tất bật vào việc. Các bạn trẻ đi đến nhiều nơi liên hệ nơi ở, cập nhật tình hình thí sinh đăng ký trọ, lập phương án đưa đón các bạn có địa điểm thi ngoài phường. 

“Năm nay, ở khu vực Trường An không có điểm thi nào, nhưng anh em đoàn viên thanh niên vẫn hăng hái đăng ký giúp đỡ, đưa đón thí sinh trọ tại phường đến các nơi khác dự thi. Mỗi bạn đoàn viên xung phong giúp đỡ một thí sinh và người nhà, các bạn còn tham gia nấu chè bồi dưỡng thí sinh, lo luôn cả nước uống... Tất cả đã sẵn sàng”, anh Tuấn nói.

Ngoài các cơ sở tôn giáo, cơ quan nhà nước có ký túc xá, hơn 30 nhà dân tại phường Trường An đang rộng cửa đón thí sinh miền núi, vùng dân tộc thiểu số về Huế dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

Thông tin từ Tỉnh Đoàn TT-Huế cho biết, đơn vị phối hợp với Đại học Huế và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ hỗ trợ gần 20.000 suất ăn miễn phí, 15.000 địa chỉ nhà trọ giá rẻ hoặc miễn phí. Đoàn viên thanh niên sẵn sàng tư vấn, giới thiệu trực tiếp địa chỉ ăn ở thuận tiện cho thí sinh. Lực lượng này cũng sẵn sàng tham gia đội hình “xe ôm tình nguyện”, phát cơm miễn phí, phản ứng nhanh…, nhằm phục vụ tối đa cho thí sinh và người nhà trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

MỚI - NÓNG