Rủ nhau đi bắt cá trong giờ nghỉ, 2 học sinh chết đuối

Người dân cùng lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể 2 em học sinh
Người dân cùng lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể 2 em học sinh
TPO - Trong giờ ra chơi, 2 học sinh trường THCS Nguyễn Trãi (huyện Chư Pưh, Gia Lai) rủ nhau đi bắt cá ở hồ tưới nước cà phê gần trường, không may bị đuối nước.

Chiều 23/5, ông Phạm Huy Bắc- Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi xác nhận 2 nam sinh của trường vừa bị chết đuối.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, học sinh được nghỉ giải lao sau tiết học thứ 2. Thời điểm đó, hai em Đỗ Xuân Hiếu và Nguyễn Công Vinh (cùng SN 2005, học sinh lớp 7A3) và 3 học sinh khác đến hồ nước tưới cà phê cách trường 300m để bắt cá.

Đến 15h cùng ngày, thầy cô giáo trường THCS Nguyễn Trãi nhận được tin báo có học sinh bị đuối nước. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã vớt được hai thi thể của Hiếu và Vinh.

Trước mắt, lãnh đạo trường THCS Nguyễn Trãi đã đến thăm hỏi động viên hai gia đình các em gặp nạn, đồng thời hỗ trợ gia đình có học sinh tử nạn mỗi em 3 triệu đồng, hội phụ huynh và chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Ông Phạm Văn Căn – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết: sáng mai, Sở GD&ĐT cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội sẽ thăm viếng, động viên, hỗ trợ mỗi gia đình học sinh bị nạn 3 triệu đồng.

Tin liên quan