Sáng nay, 3.800 học sinh tranh suất vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa

Các em học sinh đang tham gia ôn luyện vào lớp 6 THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa tại một trung tâm ở quận 3.
Các em học sinh đang tham gia ôn luyện vào lớp 6 THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa tại một trung tâm ở quận 3.
TPO - Hôm nay (30/6), khoảng 3.800 học sinh sẽ tham dự bài khảo sát năng lực tiếng Anh để xét tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2017-2018 tại 5 hội đồng thi ở khu vực quận 1 và quận 4, TPHCM.

Theo đó, bài khảo sát gồm 2 phần thi trắc nghiệm, tự luận và 2 phần thi đều đề cập đầy đủ lĩnh vực toán học tư duy, toán thực tiễn, năng lực tiếng Anh, hiểu biết tự nhiên, khoa học thường thức, khuyến khích học sinh tiếp cận với thực tiễn, tự rèn luyện…

Thí sinh làm bài trắc nghiệm trước với thời gian 45 phút và điểm số phần này chiếm 60% tổng số điểm bài thi. Ở phần bài trắc nghiệm thí sinh đặc biệt lưu ý phải trả lời đáp án đúng vào bảng trả lời. Kết thúc thời gian làm bài trắc nghiệm, thí sinh sẽ làm bài tự luận với thời gian tương tự trắc nghiệm.

Được biết, chỉ tiêu vào lớp 6 của Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2017- 2018 là 15 lớp với 525 chỉ tiêu, giảm 75 chỉ tiêu so với mọi năm. Với chỉ tiêu này, tỷ lệ chọi để tuyển vào lớp 6 khoảng 1/7, tức cứ bảy học sinh tham gia thi mới có một học sinh trúng tuyển.

Để vào trường Trần Đại Nghĩa, học sinh dự tuyển phải hoàn thành chương trình tiểu học tại TP với điểm kiểm tra định kỳ cuối năm mỗi môn tiếng Việt và Toán đạt từ 9 điểm trở lên của năm học lớp 5. Tiếp đó, học sinh sẽ tham gia làm bài khảo sát năng lực bằng tiếng Anh.

Năm 2016, trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa có hơn 4.000 thí sinh dự thi vào lớp 6 và điểm trúng tuyển là 57. Đây cũng là trường duy nhất tại TPHCM và cả nước được tổ chức khảo sát để tuyển sinh vào lớp 6.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.