Sau lũ, nhiều nơi ở Nghệ An hoãn tựu trường

Trường học miền núi ngổn ngang sau lũ.
Trường học miền núi ngổn ngang sau lũ.
TP - Giao thông bị chia cắt, trường lớp, đồ dùng học tập của nhiều cơ sở giáo dục vùi trong lũ khiến ngày tựu trường ở nhiều nơi bị hoãn. Huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Kỳ Sơn.

Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn Phan Văn Thiết ngày 20/8 cho biết: “Theo kế hoạch thì hôm nay tất cả giáo viên, học sinh tựu trường nhưng trên địa bàn rất nhiều trường học không thể thực hiện được vì các trường bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt, sạt lở. Thiệt hại ước tính ban đầu do cơn bão số 4 gây ra cho ngành giáo dục Kỳ Sơn là hơn 4,4 tỷ đồng”. Từ Mường Xén, thầy Nguyễn Nhật Nga - Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn cho hay: “Vài ngày trước, lũ đổ về rất nhanh, trường lại nằm bên sông Nậm Mộ nên ngập nước. Thầy cô giáo trong trường cố gắng đưa máy móc lên chỗ cao nhưng khu nội trú của giáo viên bị ngập sâu. Trang thiết bị, sách vở, tài liệu phục vụ cho năm học mới hư hỏng hết. Khó khăn nhất đối với trường chúng tôi bây giờ là thiếu bàn ghế, thiết bị hỗ trợ của học sinh. Cái nhà bếp bán trú cũng bị cuốn trôi theo lũ”. Hôm qua, một số phụ huynh đưa con tới trường thị trấn Mường Xén nhưng không thể nhóm lớp. “Lũ lên nhanh, nước rút nhanh nhưng hậu quả thì nặng lắm”, ông Nguyễn Văn Sáu, Hội trưởng hội phụ huynh trường Tiểu học thị trấn Mường Xén nói.

Tại trường mầm non thị trấn Mường Xén, bàn ghế, trang thiết bị của 10/14 nhóm lớp và nhà đa năng hư hỏng, nằm ngổn ngang sân trường. Chịu thiệt hại nặng nề nhất là trường Tiểu học Mường Ải khi ngôi trường này chịu hai trận lũ liên tiếp dội về. Trong đợt cơn bão số 3, lũ cuốn trôi 4 phòng ký túc của giáo viên, nhà bếp của học sinh bán trú. “Đợt lũ sau bão số 4, nhà trường mất 20 bộ bàn ghế văn phòng, vật dụng dạy học của giáo viên bị bùn lấp. 291 học sinh không thể đến trường vì nhiều ngả đường bị ngập cô lập, mất điện liên miên”, ông Lê Quỳnh Lưu - Hiệu trưởng Tiểu học Mường Ải thông tin.

Tại huyện Con Cuông, Trường phổ thông DTNT THCS Con Cuông ngày hôm qua vẫn ngập trong nước. Toàn bộ đồ dùng dạy học, cơ sở vật chất của thầy trò bị hư hỏng hoàn toàn. Lũ rút, để lại lớp bùn dày hơn nửa mét. Dự kiến đầu tuần sau học sinh mới có thể đến trường. Theo ông Lê Thanh An, Trưởng phòng GD&ĐT huyện thì thiệt hại lũ lụt gây ra cho các trường khoảng 3,2 tỷ đồng. Tại huyện Anh Sơn, các trường Tiểu học Tường Sơn, Hội Sơn, Mầm non Bình Sơn bị lũ ngập nước 2 - 3 m. Chiều qua (20/8), lũ thượng nguồn đổ về khiến nhiều xã ven sông Lam thuộc các huyện Thanh Chương, Đô Lương ngập chìm trong nước.

MỚI - NÓNG