Scandal chạy trường đại học ở Mỹ: Cái giá phải trả và biện pháp bịt lỗ hổng

Scandal chạy trường đại học ở Mỹ: Cái giá phải trả và biện pháp bịt lỗ hổng
TPO - Người đứng đầu đường dây chạy trường đã nhận tội và có thể đối mặt mức án 10-20 năm tù, trong khi các phụ huynh (nhiều người nổi tiếng) cũng có nguy cơ vào nhà đá.  

Đối tượng: Hai nữ diễn viên Felicity Huffman và Lori Loughlin góp mặt trong số hàng chục nhân vật nổi tiếng bị cáo buộc gian lận để đưa con cái mình vào học các trường đại học danh tiếng.

Scandal chạy trường đại học ở Mỹ: Cái giá phải trả và biện pháp bịt lỗ hổng ảnh 1

Olivia Jade và mẹ Lori Loughlin. Ảnh: WireImage.

Nội dung: Giới chức liên bang gọi cuộc điều tra chạy trường là Chiến dịch Varsity Blues và đã cáo buộc 50 người giàu có, nổi tiếng tham gia vụ bê bối gian lận trường đại học lớn nhất từ trước tới nay ở Mỹ. Giới chức cáo buộc ông trùm William “Rick” Singer đã nhận tiền hối lộ lên tới 25 triệu USD.

Địa điểm: Trùm chạy trường Singer sống ở bang California và điều hành một công ty đại diện trường đại học. Một người đàn ông ở Florida bị buộc tội là người tham gia thi và sửa điểm với sự hỗ trợ của những người khác ở thành phố Houston và Los Angeles. Các trường đại học dính dáng vụ bê bối gồm Stanford, Yale, Georgetown, Nam California, UCLA, San Diego, Texas và Wake Forest.

Phạm vi: Bình thường người ta vẫn cho rằng đặc quyền đem lại quyền lực và quyền tiếp cận. Nhưng phạm vi sâu rộng của vụ bê bối chạy trường lần này khiến cả nước Mỹ bị sốc và phơi bày những bất bình đẳng trong hệ thống xét tuyển đại học.

Hậu quả:

-Hai sinh viên Đại học Stanford đã đâm đơn kiện tập thể, trình bày họ “không bao giờ được thông báo rằng quy trình xét tuyển là không công bằng, được dàn xếp mà ở đó các bậc phụ huynh giàu có có thể mua vé vào cổng trường đại học thông qua hối lộ”.

-Nếu bị kết án là có tội, các phụ huynh này có thể phải ngồi tù. Trùm chạy điểm Singer đã nhận tội với nhiều tội danh và có thể phải “bóc lịch” 10-20 năm.

-Kênh Hallmark đã cắt đứt quan hệ với diễn viên Loughlin – một trong các “nữ hoàng Giáng sinh” xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng dịp nghỉ lễ. Người ta cũng có thể chất vấn về vai của Loughlin trong mùa cuối loạt phim “Fuller House” của Netflix dù phim chưa được sản xuất.

-Con gái của Loughlin, Olivia Jade, là một người rất có ảnh hưởng trên truyền thông xã hội. Do vướng scandal chạy điểm, Jade đã bị hai nhãn hàng mỹ phẩm Sephora và dầu gội TRESemmé hủy hợp đồng hợp tác. Các hợp đồng khác của Jade cũng có nguy cơ bị hủy. Theo tạp chí People, Jade sẽ không trở lại Đại học Nam California.

-Vụ bê bối đã tác động mạnh tới các quan chức về điền kinh và huấn luyện viên, bao gồm Bill McGlashan (đã bị công ty TPG sa thải); tổng giám đốc điều hành quỹ đầu tư Hercules Capital Manuel Henriquez (đã từ chức); luật sư Gordon Caplan (công ty New York cho nghỉ phép)…

Đề xuất:
-Cải cách các chương trình tư vấn trường học, gia sư để tạo sân chơi bằng đẳng cho các học sinh không có đặc quyền.

-Các trường tốp trên nên áp dụng hệ thống rút thăm may mắn, quay xổ số. “Cuộc vật lộn để vào được trường đại học đã dẫn tới việc tăng chi phí, sự lo lắng của các thiếu niên Mỹ và nhận thức không công bằng rằng, sự đáng được hưởng là lĩnh vực độc quyền của tầng lớp tinh hoa.

Và vụ scandal gian lận này cho thấy, nó dẫn tới tham nhũng. Tình trạng này có thể tránh được nếu các trường đại học có những bước đi can đảm về phía quay xổ số để chọn sinh viên”, phó giáo sư giáo dục Natasha Warikoo tại Đại học Harvard nói với trang tin Pennsylvania Capital-Star.

MỚI - NÓNG