Sẽ gửi 3.000 giảng viên đi đào tạo ở nước ngoài

Sẽ gửi 3.000 giảng viên đi đào tạo ở nước ngoài
TP - Theo Đề án hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong giai đoạn 2014-2015, phấn đấu xây dựng 3 trường đại học xuất sắc;

> Luật Giáo dục Đại học: Bộ vẫn bao sân?
> Nhiều biện pháp cứu các trường ngoài công lập

tuyển chọn khoảng 3.000 giảng viên gửi đi đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài, đến năm 2015 có khoảng 50 chương trình đào tạo đại học được các tổ chức quốc tế có uy tín kiểm định.

Phấn đấu xây dựng 5 trường nghề đạt cấp độ quốc tế; tiếp nhận và sử dụng 49 chương trình, giáo trình dạy nghề cấp độ khu vực ASEAN, 26 chương trình, giáo trình dạy nghề cấp độ quốc tế…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.