Sẽ xem xét một chương trình giáo dục mềm dẻo

Sẽ xem xét một chương trình giáo dục mềm dẻo
TP - Ngày 16/4, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Luật Giáo dục (LGD) do Phó Thủ tướng kiêm Bộ Trưởng GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân trực tiếp chỉ đạo.

Trong một ngày làm việc, 17 trong số các đại biểu từ các trường ĐH, CĐ, Sở GD&ĐT, các vụ, viện  đã phát biểu ý kiến, đề cập đến nhiều nội dung quan trọng  của LGD 2005 cần được xem xét, từ những nội dung quan trọng của hoạt động điều hành quản lý, tổ chức thực hiện, các  nội dung giảng dạy đào tạo trong các nhà trường và hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đào tạo ,  đến những vấn đề về nội dung chương trình, các vấn đề liên quan đến nhà giáo, nhà trường,  SGK, dạy nghề...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã đề cập đến nhiều vấn đề:  Làm việc kỹ hơn với Bộ LĐTBXH về vấn đề đào tạo nghề; xem xét vấn đề đào tạo thạc sĩ tiến sĩ; mối quan hệ giữa Sở GD-ĐT, Sở Nội vụ, Tài chính, đào tạo liên thông...

Ông cho biết: Trong chương trình giáo dục phổ thông cần có chương trình đầy đủ và chương trình ngắn gọn (đối với những vùng đặc biệt khó khăn có thể bớt một số môn  cơ bản tốt hơn là giáo dục  dàn trải, có thể tăng giáo dục nhân cách con người, kỹ năng sống, phương pháp làm việc… một cách mềm dẻo và linh hoạt).

Thứ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết, Bộ GD&ĐT sẽ có nghiên cứu hệ thống hóa để hình thành một báo cáo đầy đủ, đưa ra những đề xuất và trình Thủ tướng Chính phủ, sau đó trình Quốc hội.

MỚI - NÓNG