Shinhan Finance trao tặng ‘tủ sách của những ước mơ’ cho thư viện tỉnh Tiền Giang

Shinhan Finance trao tặng ‘tủ sách của những ước mơ’ cho thư viện tỉnh Tiền Giang
Ngày 04.09.2020, Công ty tài chính TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) tổ chức chuyển giao dự án “Tủ sách của những ước mơ” cho Thư viện Tỉnh Tiền Giang với 2818 cuốn sách mới, đa dạng chủ đề, phù hợp với lứa tuổi nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đọc sách của trẻ em tại địa phương. Sách được tư vấn và cung cấp bởi Nhà xuất bản Kim Đồng, đơn vị lớn nhất về sản xuất và phát hành sách, văn hóa phẩm dành cho trẻ em tại Việt Nam.

Đến nay, Dự án đã được thực hiện tại 5 Thư viện tỉnh, thành phố tại Việt Nam, trao tặng 32 tủ sách với hơn 13.000 quyển sách thiếu nhi, kết hợp hỗ trợ trang trí 5 phòng đọc thiếu nhi, bao gồm Thư viện Tỉnh Nam Định, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Tỉnh Bắc Giang, TP Hà Nội và gần đây nhất là Tỉnh Tiền Giang.

Bước vào năm thứ 3 được triển khai, Dự án “Tủ sách của những ước mơ” tiếp tục được nhân rộng nhằm hỗ trợ trẻ em Việt Nam có thói quen và kỹ năng đọc chủ động. Chúng tôi tin rằng đọc sách là một niềm hạnh phúc, đồng thời, sách cùng với văn hóa đọc sách có tầm ảnh hưởng lớn trong việc nuôi dưỡng và phát triển một thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, tiến bộ và thành công hơn.

“Chúng tôi rất vinh dự khi trao tặng “Tủ sách của những ước mơ” cho các Thư viện nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách ở trẻ em, đồng thời lan tỏa thông điệp về tầm ảnh hưởng tích cực của sách đến sự phát triển ở trẻ,” ông Oh Tae Joon, Phó Tổng Giám Đốc của Shinhan Finance chia sẻ. Ông cho biết thêm: “Qua chương trình này, chúng tôi tin rằng trẻ em tại Tiền Giang sẽ có thêm cơ hội tiếp xúc với những cuốn sách mới hữu ích, tạo cảm hứng và động lực cho trẻ hình thành và phát triển kỹ năng đọc chủ động, hiệu quả. Sau Nam Định, Thừa Thiên Huế, Bắc Giang và Hà Nội, Tiền Giang là địa điểm thứ năm mà chương trình trao tặng sách của Shinhan Finance được triển khai. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục cố gắng để kéo dài hành trình này trên khắp Việt Nam.”

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.