Sinh viên còn gặp khó khăn trong học tín chỉ

Sinh viên còn gặp khó khăn trong học tín chỉ
TP - Ngày 23-11, Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức tọa đàm Đổi mới phương pháp dạy trong học tín chỉ và tiếp lửa lòng yêu nghề.

> VN sẽ dạy nhiều môn bằng ngoại ngữ
> Tránh bị sốc khi học tín chỉ

Theo lộ trình của Bộ GD&ĐT, năm 2010, tất cả các trường ĐH, CĐ trong cả nước phải áp dụng hình thức đào tạo tín chỉ. Tuy nhiên, đến nay việc áp dụng hình thức đào tạo này tại các trường còn nhiều khó khăn, bất cấp.

Thạc sĩ Đỗ Chiêu Hạnh, trường ĐH Sư phạm TPHCM chỉ ra một số khó khăn mà sinh viên đang gặp phải trong quá trình học tín chỉ là: Sinh viên chưa có khả năng tự học; Lịch học dày đặc kéo dài từ sáng đến chiếu làm cho sinh viên không có thời gian và sức khỏe để hoàn thành công việc mà giảng viên giao về nhà; Việc đăng ký các môn học tự tích luỹ tín chỉ (10 tín chỉ cho 4 năm) gặp nhiều trở ngại; Hệ thống thư viện các trường chưa đáp ứng được yêu cầu của chương trình đào tạo theo TC…

Nhiều đại biểu khác cho rằng: giảng viên cũng đang gặp nhiều khó khăn khi áp dụng hình thức dạy theo hệ TC.

Bởi nhiều người vẫn dạy theo hình thức “áp đặt khối kiến thức” cho sinh viên, nhiều giảng viên vẫn còn dạy theo lối truyền thống: thầy đọc – trò chép…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG