SITC Nha Trang nợ hơn 1,83 tỷ đồng

SITC Nha Trang nợ hơn 1,83 tỷ đồng
TP - Chi nhánh SITC tại Nha Trang còn nợ lương hơn 30 nhân viên số tiền gần 135 triệu, và tiền học phí của học viên đang học khoảng 1,7 tỷ đồng.
SITC Nha Trang nợ hơn 1,83 tỷ đồng ảnh 1
Một trung tâm của SITC tại Việt Nam

Ngày 21/6/2004, SITC có đơn số 16/ĐKGP gửi Sở GD- ĐT tỉnh Khánh Hòa, xin mở Trung tâm đào tạo quản lý cao cấp SITC - Chi nhánh Nha Trang (gọi tắt là SITC Nha Trang).

Ngày 15/7/2004, UBND tỉnh Khánh Hoà có Công văn số 2216/UB đồng ý về chủ trương cho lập SITC Nha Trang, nhưng yêu cầu trước khi SITC Nha Trang đi vào hoạt động chính thức, SITC phải được Bộ KH & ĐT điều chỉnh giấy phép và phải thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định về đào tạo tại Sở GD - ĐT Khánh Hòa.

Tuy nhiên trong khi chưa thực hiện các yêu cầu này, SITC Nha Trang đã quảng cáo rình rang, chiêu sinh và thu tiền của học viên. Bởi vậy, ngày 7/9/2004, Sở GD - ĐT Khánh Hòa đã có Công văn số 1180/GDTX đình chỉ các hoạt động của SITC tại Khánh Hòa.

Một số người đã đóng tiền cho SITC Nha Trang nhưng không thấy mở lớp như được hứa hẹn đã đòi lại tiền, SITC không trả tiền mà tiếp tục hứa hẹn sẽ mở lớp trong thời gian sớm nhất.

Ngày 31/12/2004, sau khi SITC được Bộ KH & ĐT cấp Giấy phép đầu tư điều chỉnh số 2342/ĐTNN ngày 13/12/2004, Sở GD - ĐT Khánh Hòa có Quyết định số 997/QĐ - GDTX cho phép mở SITC Nha Trang, với chức năng dạy tiếng Anh trình độ A, B, C tại 115A đường Hoàng Văn Thụ, Nha Trang.

Từ đó đến trước khi đóng cửa, SITC Nha Trang đã 2 lần thay Trưởng chi nhánh. Sau khi thay cô Nguyễn Thị Ngọc Nga đầu năm 2005, đến ngày 1/6/2005 ông Daniel Ching lại bị thay bằng ông Francis Ricche Marcel.

Trong hơn 1 năm hoạt động, SITC Nha Trang đã tiếp nhận hơn 2.000 học viên, trong đó có 1.470 người hiện đang theo học dở dang. Giữa tháng 1/2006, cơ sở này còn mở lớp dành cho trẻ em 4 - 6 tuổi.

SITC Nha Trang đưa ra 3 gói học phí 3 tháng, 6 tháng và một năm với mức 170 - 200 USD/năm, người đóng học phí trọn gói 1 năm được giảm 10%.

Một số người từng học tại SITC Nha Trang cho biết, chỉ học viên đã đóng học phí mới được vào lớp, nghỉ học giữa chừng coi như mất luôn số tiền đã đóng.

Sáng 23/1/2006, sau khi biết tin các cơ sở của SITC tại TPHCM, Cần Thơ… đột ngột đóng cửa, Sở GD - ĐT Khánh Hoà chủ động phối hợp với công an tỉnh kiểm tra tình hình tại SITC Nha Trang.

Lúc này, nhiều  nhân viên của SITC Nha Trang bị nợ lương 2 tháng trong khi Tết đã gần kề cũng đến đây chất vấn người phụ trách, nhưng ông Francis Ricche Marcel vắng mặt.

Họ định “xiết nợ” bằng cách lấy tài sản trong trụ sở SITC Nha Trang, nhưng các cơ quan chức năng đã kịp thời ngăn chặn việc này và niêm phong trụ sở chi nhánh.

Qua kiểm kê lúc 10h15 ngày 23/1/2006, tiền mặt tồn quỹ SITC Nha Trang là 11.188.000đ, trong khi chi nhánh này còn nợ lương hơn 30 nhân viên (trong đó có 6 giáo viên người nước ngoài) số tiền 134.018.629đ, nợ tiền học phí (học viên đang học dở dang) khoảng 1,7 tỷ đồng.

Ngay hôm đó, đoàn làm việc của Sở GD - ĐT và Công an Khánh Hòa đã liên lạc với trụ sở chính của SITC tại TPHồCM, được nơi này báo lại là Tiến sĩ Michael Yu - Tổng GĐ SITC trả lời ông ta không có trách nhiệm gì.

Hiện nay, trụ sở SITC Nha Trang vẫn bị niêm phong.

MỚI - NÓNG