Slovenia thành lập Viện Khổng Tử

Slovenia thành lập Viện Khổng Tử
TPO - Thứ tư, 26 - 5, trường Đại học Ljubljana (Slovenia) chính thức thành lập và cho đi vào hoạt động Viện Khổng Tử.  Đệ nhất phu nhân Slovenia – bà Barbara Miklic Turk – tới tận nơi chúc mừng toàn bộ cán bộ nhân viên nhà trường nhân sự kiện này.

Theo giáo sư Dusan Mramor – Chủ nhiệm khoa Kinh tế trường Đại học Ljubljana, việc thành lập Viện Khổng Tử ở Slovenia thể hiện sự trân trọng, yêu mến của đất nước này đối với nền tư tưởng và văn hóa Trung Hoa. Đây cũng là Viện Khổng Tử thứ 284 được xây dựng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

“Với việc tìm hiểu về ngôn ngữ Trung Quốc và nét đẹp văn hóa tiềm ẩn, Viện Khổng Tử sẽ trở thành cầu nối giúp Trung Quốc và Slovenia xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn” - ông Mramor bày tỏ hi vọng.

Ông Stanislav Pejovnik – Hiệu trưởng trường Đại học Ljubljana – cho biết, người dân Slovenia rất muốn và rất cần tìm hiểu về Trung Quốc – một đất nước phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng về mọi mặt.

“Học tiếng Trung sẽ giúp chúng tôi hiểu hơn về Trung Quốc. Tương lai của thế giới sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của đất nước này”.

“Chúng tôi rất vui mừng được là thành viên của gia đình gồm 300 Viện Khổng Tử và gia nhập cộng đồng của 100 triệu người đang say mê học tiếng Trung trên toàn thế giới” -  ông Pejovnik nói.

Đáp lại, ông Yang Jianzhong – quan chức thuộc Đại sứ quán Trung Quốc tại Slovenia – khẳng định, việc thành lập Viện Khổng Tử sẽ góp phần củng cố, thắt chặt và tăng cường tình đoàn kết, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và Slovenia.

Thanh Huyền
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.