Sở GD&ĐT Hà Tây "nói không" với thầy chống tiêu cực

Sở GD&ĐT Hà Tây "nói không" với thầy chống tiêu cực
Ngày 19/8, Hà Tây đã tổ chức lễ cam kết "Nói không với tiêu cực thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Tuy nhiên, thầy giáo Đỗ Việt Khoa, người từng được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen về chống tiêu cực không được mời tham dự.
Sở GD&ĐT Hà Tây "nói không" với thầy chống tiêu cực ảnh 1
Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tây Uông Đình Hồng. Ảnh : Lan Anh

Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Sở GD&ĐT Uông Đinh Hồng cho rằng, không mời thầy Khoa vì chưa phải dịp khen thưởng.

Tại sao thầy giáo Đỗ Việt Khoa, người khởi xướng phong trào chống tiêu cực thi cử của Hà Tây nói riêng và cả nước nói chung lại không được mời tham dự buổi phát động "Nói không với tiêu cực", thưa ông?

Việc Bộ GD&ĐT mời thầy Đỗ Việt Khoa tham dự buổi lễ Tổng kết năm học là quyền của Bộ. Còn chúng tôi thì chưa làm được điều đó bởi buổi lễ năm nay gắn rất nhiều việc như tổng kết năm học 2005 - 2006, nhiệm vụ năm học mới…Việc mời thầy Khoa phải chờ dịp khác.

Ông nghĩ gì nếu người ta cho rằng Hà Tây thiếu quan tâm hoặc không thích những người có tinh thần đấu tranh chống tiêu cực?

Hoàn toàn không phải vậy. Hiện chưa phải dịp khen thưởng, biểu dương nên Sở chưa mời. Nhưng chắc chắn là sẽ có dịp nào đó. Hôm nay, tại hội nghị, rất nhiều ý kiến hoan nghênh tinh thần đấu tranh của thầy Khoa.

Trước khi bước vào một cuộc vận động mang tính đột phá, Sở GD&ĐT Hà Tây có quyết tâm giải quyết dứt điểm những tiêu cực diễn ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua?

Chúng tôi quyết tâm. Những vấn đề chủ chốt, Sở đã xử lý xong, một số vụ việc còn lại sẽ được giải quyết dứt điểm trong thời gian tới. Thực ra, chống tiêu cực hiện nay đòi hỏi nhiều giải pháp, trong đó cốt yếu là thay đổi nhận thức của đội ngũ giáo viên.

Thứ hai là điều kiện thực hiện, ví dụ như phải cải thiện cơ sở vật chất, xây dựng phòng khảo thí, xây dựng bộ đề thi… Tôi tin chắc Hà Tây sẽ làm được điều này

Ông đánh giá thế nào về kết quả đợt thanh tra tiêu cực thi cử vừa qua?

Sở GD&ĐT Hà Tây "nói không" với thầy chống tiêu cực ảnh 2
Thầy giáo Đỗ Việt Khoa: Tôi không bất ngờ với việc hành xử của Sở GD&ĐT Hà Tây. Lãnh đạo Sở chưa thực sự cầu thị và tin tưởng những giáo viên chống tiêu cực. Họ lo sợ nếu tôi đến hội nghị có thể phát biểu những ý kiến động chạm đến những tiêu cực của giáo dục tỉnh nhà.

Trước ngày khai mạc hội nghị giáo dục, cũng có một số thầy giáo tâm huyết gọi điện nói với tôi rằng: "Hay là chúng ta cứ đến để phát biểu với hội nghị những bức xúc và cả kinh nghiệm chống tiêu cực thi". Tôi cũng phân vân lắm, nhưng cuối cùng quyết định không đến.

Những tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT mà báo chí và thầy giáo Đỗ Việt Khoa nêu là đúng. Vấn đề đặt ra là xử lý và hiện chúng tôi đang thực hiện việc này. Những sai phạm tại 3 hội đồng thi Phú Xuyên A, Đồng Quan và Dân lập Xuân Mai đã được làm rõ. Sở đã báo cáo kết quả thanh tra lên Bộ GD&ĐT.

Tại sao danh sách học sinh vi phạm đã có, nhưng Sở cho rằng, không nên xử lý hủy kết quả thi của những học sinh này?

Sở đã kiến nghị lên Bộ là không nên xử lý kết quả thi của học sinh, bởi đó là vấn đề xã hội. Nhưng nếu Bộ kiên quyết làm thì Sở sẽ xử lý kết quả của một số em.

Chúng tôi cũng đã có những cân nhắc và số lượng có thể bị xử lý khoảng hơn 20 em. Đây là những học sinh chép bài có lỗi sai giống nhau hoàn toàn. Chúng tôi cũng sẽ dựa vào những học sinh có bài giống nhau này để xử lý giám thị ở các phòng thi đó.

Vậy những giáo viên, cán bộ liên quan đến tiêu cực thi cử có được tiếp tục làm nhiệm vụ coi thi trong năm học 2006 - 2007?

Sắp tới, Sở sẽ lên kế hoạch cụ thể, từ vấn đề cơ sở vật chất cho đến vấn đề giám thị, chủ tịch, thanh tra. Những người sai phạm có thể không được sử dụng tham gia công tác thi của năm tới.

Sở GD&ĐT Hà Tây có trách nhiệm gì khi để xảy ra vụ tiêu cực này?

Sở đã làm hết trách nhiệm. Sở đã cấm thu tiền của học sinh, về các vấn đề khác thì chúng tôi cũng đã tiến hành thanh kiểm tra. Nhưng để xảy ra tiêu cực, trước tiên trách nhiệm phải thuộc về hội đồng thi. Và nếu nói thế thì Bộ cũng phải phần nào chịu trách nhiệm.

Theo Tiến Dũng
VnExpress

MỚI - NÓNG