Sở GD&ĐT Quảng Nam lấy ý kiến phụ huynh về việc cho học sinh đi học trở lại

TPO - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam ký văn bản hỏa tốc lấy ý kiến phụ huynh việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid 19.

Ngày 23/2, Sở GD&ĐT Quảng Nam cho biết, đã có văn bản về việc lấy ý kiến phụ huynh học sinh về cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng chống dịch bệnh.

Sở GD&ĐT Quảng Nam lấy ý kiến phụ huynh về việc cho học sinh đi học trở lại ảnh 1 Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Nam ra công văn hỏa tốc về việc lấy ý kiến phụ huynh cho học sinh đi học trở lại 

Từ ngày 17/2 đến hết tháng 2/2020 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid – 19.  

Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, hiệu trưởng các trường và giám đốc các trung tâm trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau: Chỉ đạo lấy ý kiến của PHHS về việc cho học sinh đi học trở lại; Trưởng phòng GD&ĐT tổng hợp, báo cáo về Sở trước ngày 26/2/2020. Các trường THPT, PTDTNT và các trung tâm trực thuộc Sở tổ chức lấy ý kiến phụ huynh học sinh và tổng hợp gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 24/2/2020.

Việc lấy ý kiến phụ huynh về việc cho học sinh đi học trở lại nhằm tạo “sự đồng thuận trong phụ huynh và toàn xã hội” trong việc tham mưu cho UBND tỉnh quyết định cho học sinh đi học trở lại từ ngày 2/3/2020.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.