Số thí sinh đến dự thi đại học sẽ giảm mạnh

Số thí sinh đến dự thi đại học sẽ giảm mạnh
TPO - Khoảng 1/3 học sinh lớp 12 trượt tốt nghiệp THPT lần 1 đồng nghĩa với việc sẽ không được thi đại học năm nay. Điều này khiến lãnh đạo nhiều trường đại học lo lắng sẽ lỗ nặng vì lượng thí sinh bỏ thi lớn.
Số thí sinh đến dự thi đại học sẽ giảm mạnh ảnh 1
Các trường dự đoán năm nay số thí sinh đến dự thi sẽ thấp. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Hoàng, trưởng phòng đào tạo của Viện Đại học Mở Hà Nội, năm nay trường nhận được gần 21.000 hồ sơ đăng ký dự thi (so với số hồ sơ đăng ký của năm 2006 khoảng 24.000 bộ).

Tỉ lệ thí sinh năm ngoái đến dự thi trung bình khoảng 70%. Có những ngành chỉ có 60% - 65% thí sinh đến dự thi.

Ông Hoàng nhận định, năm nay chắc chắn lượng thí sinh bỏ thi sẽ lớn hơn do tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT thấp. Hàng năm, trường đều phải bù lỗ cho khâu tuyển sinh nên việc năm nay lỗ… nặng hơn là điều khó tránh khỏi.

Kỳ thi tuyển sắp tới, Viện Đại học Mở có 555 phòng thi với 2 đợt thi. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường là 2.800 (trong đó có 300 chỉ tiêu cao đẳng).

Cũng chia sẻ quan điểm này, ông Bùi Huy Khiên, Trưởng phòng Đào tạo, Học viện hành chính Quốc gia nhận định, chỉ khoảng 60% - 65% thí sinh sẽ đến dự thi năm nay. Số hồ sơ đăng ký vào trường là 6.000 (năm ngoái là hơn 8.000 hồ sơ). Tỉ lệ thí sinh đến dự thi của năm 2006 trung bình khoảng 73%.

“Năm ngoái, trường phải bù lỗ khoảng 240 triệu đồng cho công tác tuyển sinh. Năm nay, số bù lỗ có thể lớn hơn vì chúng tôi vẫn phải thuê cơ sở vật chất chuẩn bị cho 100% thí sinh đến thi”, ông Khiên dự đoán.

Kỳ tuyển sinh năm nay, Học viện Hành chính Quốc gia tuyển 970 chỉ tiêu cho cả hai cơ sở đào tạo phía Bắc và phía Nam. Ngoài số thí sinh thi tại trường, Học viện Hành chính Quốc gia còn phải thuê khoảng 180 phòng thi cho hai khối thi A và C ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Còn ông Đỗ Duy Truyền - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội cho biết, năm nay lượng hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi vào trường giảm gần một nửa so với kỳ thi tuyển sinh năm 2006.

Nếu như năm trước, trường nhận được hơn 11.000 hồ sơ đăng ký dự thi thì năm nay, con số đó chỉ là 7.000 bộ.

Thống kê năm ngoái cho thấy, 64,7% thí sinh đăng ký đến trường dự thi. Năm nay, số lượng hồ sơ đăng ký có ít hơn, tỷ lệ trượt tốt nghiệp lại nhiều hơn nên dự đoán số thí sinh đến dự thi chắc chắn sẽ thấp hơn.

Năm nay, trường Đại học Y Hà Nội có hơn 10.000 hồ sơ đăng ký dự thi. Lãnh đạo nhà trường tin tưởng, học sinh đăng ký vào trường phải có lực học khá nhưng trường cũng cho rằng, năm nay số lượng thí sinh đến dự thi sẽ giảm.

Trong khi đó, lãnh đạo trường Đại học Điện lực dự tính, sẽ có khoảng 60% thí sinh đăng dự thi vào trường đến làm bài. Tuy vậy, trường vẫn phải thuê phòng đầy đủ cho 100% số hồ sơ đăng ký. Như vậy, nếu đúng như dự tính 40% sĩ tử bỏ thi, trường sẽ phải chấp nhận mất không số tiền thuê cơ sở vật chất cho số thí sinh này.

Theo thống kế, Đại học Điện lực có tổng số 7.898 hồ sơ đăng ký dự thi với 2 cụm thi là Hà Nội và Vinh. Tại Hà Nội, trường có 8 điểm thi với 192 phòng. Giá thuê mỗi phòng thi của trường là 130.000đ/đợt.

Thông tin từ lãnh đạo của trường Đại học Thương mại cho biết, kỳ thi tuyển sinh năm ngoái, trường lỗ 600 triệu đồng. Năm nay, với thực trạng số học sinh trượt tốt nghiệp nhiều thế này, nhà trường dự đoán sẽ… lỗ lớn hơn.

Trường Đại học Thương mại có 798 phòng thi tại 32 điểm thi. Giá thuê mỗi phòng thi của trường từ 180.000 đồng đến 185.000 đồng/đợt. Để đảm bảo công tác coi thi nghiêm túc, trường sẽ huy động 1.300 sinh viên và hơn 700 cán bộ.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.