Sóc Trăng, Kiên Giang: Gần 1 vạn HS thi tốt nghiệp THPT lần hai

Sóc Trăng, Kiên Giang: Gần 1 vạn HS thi tốt nghiệp THPT lần hai
TP - Ông Mai Văn Nhân, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng cho biết: Ở khối THPT, toàn tỉnh có 13 hội đồng với 166 phòng thi, 3.795 thí sinh đăng ký dự thi.

Trong đó, hội đồng thi trường THPT Kế Sách (huyện Kế Sách) có số thí sinh dự thi đông nhất là 458 em, hội đồng có thí sinh ít nhất là trường THPT Vĩnh Hải (huyện Vĩnh Châu) có 77 em. Môn thi có số thí sinh dự thi nhiều nhất là Toán 2.782 em, môn có ít thí sinh dự thi là Pháp văn 12 em.

Ở khối Bổ túc THPT có 2 hội đồng thi đặt tại trường THPT Hoàng Diệu và trường THCS phường 4 (TP Sóc Trăng) gồm 72 phòng thi với 1.727 thí sinh đăng ký dự thi. Môn có thí sinh dự thi nhiều nhất là Toán 1.558 em, môn ít nhất là Địa lý 1.342 em.

Còn tại Kiên Giang, ông Ninh Thành Viên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết: Toàn tỉnh có 6.205 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp lần 2 vào ngày 18– 20/8 với 20 hội đồng thi. Trong đó có 3.965 thí sinh THPT và 2.240  bổ túc THPT.

Để tránh trục trặc về thời tiết trên biển, các giám thị coi thi tại huyện đảo Phú Quốc được phép đi máy bay. Đề thi cũng được vận chuyển bằng đường hàng không ra đảo.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.