Sóc Trăng: Ngân sách nợ giáo viên 182 tỷ đồng

Sóc Trăng: Ngân sách nợ giáo viên 182 tỷ đồng
TP- Số tiền nợ khổng lồ này chủ yếu là phần chênh lệch khi điều chỉnh mức lương cơ bản từ 350.000 lên 450.000đồng/tháng; tiền phụ cấp thu hút cho giáo viên về công tác tại các xã thuộc chương trình 135; tiền tính giờ phụ trội của năm học trước...

Theo tìm hiểu của PV Tiền phong, đến hết năm 2007, giáo viên của tỉnh Sóc Trăng còn bị thiếu nợ khoảng 182 tỉ đồng.

Hiện nay, nhiều trường học, nhất là ở các xã vùng sâu vùng xa, giáo viên chưa được nhận tiền làm thêm giờ của nhiều tháng thuộc năm học trước, chưa được lĩnh tiền phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút cũng như tiền chênh lệch do điều chỉnh mức lương tối thiểu.

Điều đáng quan tâm là dù giáo viên phản ánh rất nhiều nhưng vẫn không được trả lời thoả đáng.  

MỚI - NÓNG