Tân sinh viên khu vực TPHCM: KTX chỉ đáp ứng 20%

Tân sinh viên khu vực TPHCM: KTX chỉ đáp ứng 20%
TP - “Sinh viên tự lo chỗ ở”, nhiều trường ĐH đã ghi rõ như thế trong giấy báo nhập học. Các trường đại học khác, chỗ ở nội trú cũng rất hiếm hoi, chỉ dành cho những tân sinh viên thuộc diện chính sách.
Tân sinh viên khu vực TPHCM: KTX chỉ đáp ứng 20% ảnh 1
KTX  trường ĐH Kinh tế TPHCM chỉ còn 300 chỗ cho sinh viên năm thứ nhất

Trường ĐH Luật TPHCM đang xây trụ sở mới nên năm hay không bố trí chỗ nội trú cho tân sinh viên. Tương tự, tân sinh viên các trường ĐH Kiến trúc TPHCM, ĐH Mở, ĐH Hoa Sen, ĐH Tôn Đức Thắng và hầu hết các trường ĐH ngoài công lập khác đều phải tự  túc chỗ ở.  

Năm nay ĐH Sư phạm TPHCM tuyển 1.450 tân sinh viên, trong đó đa số là sinh viên ngoại tỉnh, có nhu cầu về chỗ ở. Ông Trần Văn Cửu- Giám đốc ký túc xá ĐH Sư phạm TPHCM (351 Lạc Long Quân - quận 11) cho biết: Ký túc xá nhà trường hiện có 1.500 chỗ nhưng năm nay, chỉ  trống 350 chỗ. Do vậy, chỉ những tân sinh viên thuộc các diện ưu tiên chính sách mới có thể được xét vào ở ký túc xá.

Các trường thành viên ĐH Quốc gia TPHCM tuyển 12.290 tân sinh viên trong năm học này nhưng chỉ  dành 3.800 chỗ ở nội trú. Cụ thể: ĐH Bách khoa có 1.000 chỗ; ĐH Khoa học Tự nhiên: 1.000 chỗ; ĐH Khoa học Xã hội- Nhân văn: 950 chỗ; Khoa Kinh tế: 600 chỗ; ĐH Công nghệ thông tin: 100 chỗ và ĐH Quốc tế: 150 chỗ.

Đối với các trường thành viên ĐH Quốc gia TPHCM ở Thủ Đức, danh sách tân sinh viên được ở ký túc xá được đăng tải trên trang web Trung tâm ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM (ktx.vnuhcm.edu.vn).

Ở khu vực  nội thành, ĐH Công nghiệp TPHCM là một trong những trường ĐH có khu ký túc xá khang trang, hiện đại nhất. Ký túc xá nằm trong khuôn viên của trường (Nguyễn Văn Bảo- Gò Vấp) năm nay sẽ tiếp nhận  2.500 chỗ ở, đáp ứng được 50% nhu cầu sinh viên.

Ở ĐH Giao thông vận tải, trường tuyển 1.770 sinh viên nhưng ký túc xá chỉ đáp ứng 450 chỗ. Tương tự,  ĐH Kinh tế TPHCM tuyển 5.000 sinh viên nhưng chỉ có 300 sinh viên được ở ký túc xá.

Ký túc xá ĐH Ngân hàng sắp xếp 450 chỗ nội trú trong khi có đến 1.700 tân sinh viên nhập học. Khu học xá ĐH Y dược TPHCM nằm ở Ngô Gia Tự chỉ tiếp nhận 100 sinh viên, đáp ứng chưa đến 10% nhu cầu tân sinh viên.

Ở khu vực ngoại thành, trong khi ĐH Thể dục thể thao 2 tiếp nhận 100% sinh viên vào ở ký túc xá thì  ĐH Nông lâm TPHCM chỉ tiếp nhận  600 tân sinh viên nội trú với  lệ phí 70.000 đồng/tháng.

Ký túc xá ĐH Sư phạm kỹ thuật chỉ tiếp nhận  150 trong khi có đến 3.200 sinh viên nhập học trong năm học này. ĐH Văn hóa TPHCM cũng chỉ tiếp nhận 100 sinh viên nội trú. Xa hơn, ĐH Bình Dương, ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) đáp ứng được 100% nhu cầu nội trú của tân sinh viên.

Trong những ngày qua, tân sinh viên và phụ huynh đổ dồn về Trung tâm hỗ trợ sinh viên TPHCM (643 Điện Biên Phủ, quận 3) để nhờ tư vấn, tìm kiếm chỗ trọ.

Ngày 29/8, anh Dũng- cán bộ Trung tâm cho biết: Hiện tại, trung tâm có hơn 3.000 chỗ trọ ở khu vực nội thành đang chờ tân sinh viên. Giá cả từ 170.000 đồng/chỗ (quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình và các quận vùng ven) đến 300.000 đồng/chỗ (khu vực trung tâm).

Với sự nỗ lực của Trung tâm và hệ thống “chân rết” của mình, số chỗ trọ sẽ tăng lên theo từng ngày, đáp ứng nhu cầu của tân sinh viên.

Theo anh Dũng, do tâm lý lo lắng, lại chưa có xe cộ đi lại nên tân sinh viên thường yêu cầu trung tâm  tìm chỗ trọ gần trường trong phạm vi 1-2 cây số và không muốn  ở ghép chung với các bạn khác mà muốn ở phòng  riêng biệt nhưng xem ra yêu cầu này khó được đáp ứng.  

MỚI - NÓNG