Tăng cường giáo dục pháp luật ở biên giới, hải đảo

Tăng cường giáo dục pháp luật ở biên giới, hải đảo
TP - Ngày 12/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016”.

> Thủ tướng: 'Bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ'
> Tăng giám sát để chặn dự án tiền tỉ lãng phí

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về tiến trình thực hiện giai đoạn I (từ năm 2013-2015) và các nội dung liên quan thực hiện đề án.

Nhiều ý kiến, đề xuất góp ý hình thức tuyên truyền, tiến độ thực hiện các nội dung đề án, tài liệu phổ biến pháp luật… cũng như việc phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các bộ ngành liên quan và các địa phương để triển khai đề án góp phần nâng cao nhận thức, bảo đảm chấp hành pháp luật của cán bộ chiến sĩ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo ngày càng tốt hơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.