Tập đoàn AEON trao 60 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc

Tập đoàn AEON trao 60 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc
Sáng 17/12 tại Hà Nội, Quỹ học bổng AEON do Câu lạc bộ AEON 1% tài trợ đã trao 60 suất học bổng cho sinh viên đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Mỗi suất học bổng trị giá 290 USD. 

Trong đó có 30 sinh viên đến từ Đại học Ngoại thương và 30 sinh viên đến từ ĐH KHXH&NV. Học bổng AEON có nguồn kinh phí từ việc đóng góp 1% lợi nhuận trước thuế của các công ty trong Tập đoàn AEON (Nhật Bản). Đây là năm thứ 4 liên tiếp Tập đoàn AEON trao học bổng tại Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ trao học bổng, ông Yukio Konishi – Tổng giám đốc Công ty AEON MALL Việt Nam cho biết, thông qua Chương trình Học bổng Aeon, doanh nghiệp này kỳ vọng vào sự đồng cảm, thấu hiểu sâu sắc, sự quan tâm của giới trẻ và người dân Việt Nam đối với hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Aeon.

“Nhờ có sự ủng hộ của đông đảo của các bạn,  hiện chúng tôi đã có 8 công ty đang hoạt động tại Việt Nam. Các công ty của chúng tôi đều kỳ vọng lớn vào sự phát triển kinh doanh ở Việt Nam”, ông Tổng giám đốc nói. 

Tập đoàn AEON trao 60 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc ảnh 1

Đại diện Tập đoàn Aeon đã dành nhiều thời gian chia sẻ về nhu cầu, kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của sinh viên.

Về Trung tâm thương mại Aeonmall Long Biên khai trương trong tháng 10 vừa qua, hiện có tổng diện tích đất là 9,6 hecta; diện tích mặt bằng cho thuê là 72,000m2. 

Quy mô bãi đậu là 1000 xe ô tô, xe máy là 10,000 xe. Ngày chủ nhật của tuần thứ 2 sau khai trương Trung tâm thương mại đã đón 220.000 khách. Và tháng đầu tiên khai trương đã đón 2 triệu khách…

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.